- Chiến hạm được mệnh danh sát thủ săn ngầm "Đô đốc Panteleyev" số hiệu 548 với 300 sỹ quan và thủy thủ cập cảng Tiên Sa sáng nay.

‘Sát thủ săn ngầm’ - khu trục hạm Đô đốc Panteleyev cùng hai tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương, hải quân Nga theo lịch trình sẽ cập cảng Tiên Sa. Tuy nhiên, sáng nay do thời tiết trên biển quá xấu, nên tàu kéo và tàu dầu hộ tống không cập được cầu cảng, chỉ duy nhất chiến hạm cập cảng Tiên Sa cùng thủy thủ đoàn 300 người.

{keywords}

Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân khu 5 và Tổng lãnh sự LB Nga tại Đà Nẵng tổ chức lễ đón tàu ngay tại cầu cảng Tiên Sa.

‘Sát thủ săn ngầm’ của hải quân LB Nga được đánh giá là một trong những chiến hạm chống tàu ngầm mạnh hàng đầu thế giới hiện nay. Với vai trò chính là phát hiện, săn lùng, tiêu diệt tất cả các tàu ngầm, chiến hạm được trang bị hệ thống vũ khí gồm tên lửa, ngư lôi, rocket…

{keywords}

Chiến hạm khu trục "Đô đốc Pantelev" thuộc lớp Udaloy I Project 1155 được đóng và hạ thủy vào năm 1990.

{keywords}

Tàu có lượng giãn nước 7.570 tấn, dài 163m, rộng 19,3m, mớn nước 6,2m, được trang bị hệ thống 4 động cơ tuốc bin khí cho phép đạt tốc độ tối đa 65km/h, tầm hoạt động 19.400km. Biên chế thủy thủ đoàn lên đến 300 sỹ quan.

{keywords}

Phát biểu tại lễ đón tàu, đại tá A.V Potapov, chỉ huy chiến hạm khu trục khẳng định chuyến thăm nhằm thắt chặt mối quan hệ truyền thống Việt-Nga nói chung và hải quân hai nước nói riêng.

Hành trình cùng chiến hạm này còn có  tàu hộ tống hạng nặng là tàu kéo "SB-522", cùng tàu chở dầu Penchega không cập được bờ và đang neo đậu tại phao số 0.

{keywords}

Trong thời gian ở thăm Đà Nẵng đến ngày 2/8, các sĩ quan và thủy thủ đội tàu hải quân Nga sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ TP, tham quan các danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tác chiến cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh trên biển cũng sẽ được tổ chức.

Vũ Trung