Trang Marinetraffic đã đăng tải thông tin hải trình của tàu vận tải Rolldock Storm (thuộc hãng Rolldock, Hà Lan) chở theo tàu ngầm Kilo HQ 185 - Đà Nẵng.

Tàu ngầm Hải Phòng ở vịnh Cam Ranh

Theo đó, tàu Rolldock Storm sẽ cập cảng Singapore lúc 0h01 UTC ngày 26/6 (tức 7h01 ngày 26/6, giờ Việt Nam). Tàu không đi qua eo biển Malacca để đến Singapore, mà qua eo Sunda (Indonesia). 

Thông tin hải trình cho biết, con tàu này rời  Saint Petersburg ngày 18/5 để đưa tàu 185-Đà Nẵng về VN.

Đây là một trong số 6 tàu mà VN đặt mua thuộc lớp Kilo 636.1 do công ty đóng tàu Admiralty Verfi của Nga sản xuất để trang bị cho Quân chủng Hải quân.

{keywords}
Trước tàu ngầm Kilo HQ 185- Đà Nẵng, đã có ba tàu ngầm Kilo về tới VN. Ảnh: forums.airbase.ru
Trước đó, 3 tàu ngầm đã về tới VN và được đưa vào biên chế Lữ đoàn 189 tàu ngầm là HQ 182-Hà Nội, HQ 183-TP Hồ Chí Minh và HQ 184-Hải Phòng. Hai tàu còn lại - HQ 186-Khánh Hòa và HQ 187 - Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến sẽ được bàn giao cho VN thời gian tới.

Trước khi lên đường về VN, tàu ngầm HQ-185 Đà Nẵng đã hoàn tất quá trình kiểm tra cuối cùng ở biển Baltic và quay về nhà máy đóng tàu Admiralty ngày 9/2. Con tàu này hạ thủy hồi tháng 3/2014. Tàu đã trải qua hàng loạt các đợt kiểm tra theo tiêu chuẩn của quân đội Nga. Ngày 17/12/2014, tàu đã cùng thủy thủ đoàn VN huấn luyện trên biển Baltic.

Thái An (tổng hợp)