Bộ Chính trị điều động ông Võ Văn Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu về nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chiều nay,  tại tỉnh Bạc Liêu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt đã triển khai quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận nhiệm vụ Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

{keywords}

Ông Võ Văn Dũng (phải) nhận quyết định điều động làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hoàng Việt cho biết Bộ Chính trị đánh giá rất cao sự cống hiến của ông Võ Văn Dũng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ qua, góp phần đưa Bạc Liêu từ một tỉnh nghèo trong khu vực ĐBSCL thành một tỉnh phát triển khá toàn diện. Đồng thời, mong muốn ông Võ Văn Dũng tiếp tục phát huy khả năng và kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới tại Ban Nội chính Trung ương.

 Ông Võ Văn Dũng sinh năm 1960 tại Bạc Liêu, tốt nghiệp Đại học Luật, cao cấp chính trị. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thị đoàn Bạc Liêu, Bí thư Thị ủy Bạc Liêu, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã bầu ông Lê Minh Khái - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964, quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước khi về Bạc Liêu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Khái giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo VOV