- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi sai phạm.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận các cơ quan thuộc Đảng bộ khối đã làm tốt công tác tham mưu về thể chế hóa và chỉ đạo thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Nhìn nhận những hạn chế, Chủ tịch nước thẳng thắn nêu việc chưa tạo được chuyển biến căn bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

{keywords}

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm còn có biểu hiện hình thức, chưa đúng thực chất. Việc kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, 4 nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt biểu hiện nghiêm trọng, diễn biến phức tạp hơn, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu. 

Ông đề nghị Đảng bộ khối phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước, tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn dự báo những tình huống có thể xẩy ra.

Chủ tịch nước lưu ý Đảng bộ khối tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. 

Đồng thời phải là nơi tiêu biểu, mẫu mực, tạo được sự chuyển biến căn bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đại hội cần lựa chọn được những nhân sự có đủ tiêu chuẩn theo các quy định của Trung ương, tiêu biểu cho Đảng bộ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ để gánh vác trách nhiệm trong nhiệm kỳ tới.

Thu Hằng