Chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc, “không ai xâm phạm được”; các đảo chìm, đảo nổi không mất điểm nào

'Quan hệ tốt với Mỹ, Trung sẽ giữ được cân bằng'>>>Việt-Trung hợp tác bảo vệ an ninh chính trị

Dành trọn phần phát biểu trong phiên thảo luận tổ QH về kinh tế - xã hội để nói về Biển Đông và bảo vệ chủ quyền, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cung cấp nhiều thông tin quan trọng.

Trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, Bộ trưởng khẳng định Bộ Chính trị, Trung ương, các lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ đều chỉ đạo, trực tiếp điều hành quyết liệt kịp thời.
{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Ảnh: Minh Thăng

Ông chỉ ra kết quả chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc, “không ai xâm phạm được”; các đảo chìm, đảo nổi không mất điểm nào; khu vực thềm lục địa các nhà giàn dầu khí vẫn đảm bảo tốt.

“Những nhà giàn trước đây xây từ 1987 - 1989 tuổi thọ 20 năm, bây giờ tuổi thọ gấp đôi, đảm bảo chắc chắn cho anh em giữ vững chủ quyền, không để nước ngoài tới chiếm đóng xen kẽ vào phức tạp”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.

“Chủ quyền vẫn đảm bảo tốt, hoạt động về kinh tế, toàn bộ giàn khoan vẫn bảo vệ tốt, khai thác về nghề cá của ngư dân không ảnh hưởng gì. Trong 200 hải lý, bà con vẫn ra Trường Sa đánh cá bình thường”.

Ông cũng cho biết đảo Song Tử Tây đã có âu tàu và đang làm tiếp ở nhiều đảo khác. Ngoài các âu tàu, còn tổ chức các trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên các đảo nổi đảm bảo cho ngư dân tránh nạn.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cũng khẳng định ta mua thêm máy bay tìm kiếm cứu nạn, thủy phi cơ, trực thăng các loại nên “có tình huống nào cũng đưa ngư dân vào bờ tốt hơn trước rất nhiều”.

Từ đó, ông chia sẻ suy nghĩ về việc giữ gìn hòa bình trên biển: “Kinh tế của ta là kinh tế mở, chủ yếu xuất nhập khẩu, nếu ùng oàng trên biển không thể nào tàu bè nào đi lại được, trên không không thể có máy bay nào đi lại được”.

Hoàn toàn sản xuất được vũ khí

Nói về công nghiệp quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho hay Nhà nước chỉ đạo xây dựng công nghiệp quốc phòng tiến tới sản xuất vũ khí trang bị cho quân đội. Vì nếu phụ thuộc bên ngoài, khi quan hệ quốc tế xấu đi, “có tiền cũng không mua được”.

“Chúng ta cơ bản đã sản xuất được vũ khí cho sư đoàn bộ binh trở xuống hoàn toàn làm chủ”, Bộ trưởng khẳng định.

Tuy nhiên ông cũng nêu khó khăn là muốn sản xuất phải có ngân sách, mua vật tư, nguyên liệu của nước ngoài.

Hiện VN đã sản xuất tốt các loại tàu, các loại thuốc phóng, thuốc nổ súng, bộ binh súng chống tăng, xe tăng có giáp phản ứng nổ, đảm bảo phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu.

Thu Hằng