- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp năm nay 54 tuổi, có trình độ cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ 10 đã bầu 54 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó có 6 người tuổi từ 32-40.

Ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu ra 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai Phó bí thư tỉnh được bầu là ông Nguyễn Văn Dương (54 tuổi, Chủ tịch UBND tỉnh, tái đắc cử) và ông Nguyễn Tôn Hoàng (54 tuổi, Bí thư Thành ủy Sa Đéc).

Ông Lê Minh Hoan, 54 tuổi, trình độ cử nhân chính trị, thạc sĩ kinh tế, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã Cao Lãnh; Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng đến đầu năm 2004.

Sau 3 năm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, tháng 8/2008, ông Hoan làm Bí thư Thành ủy Cao Lãnh. Tháng 11/2010, ông được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy và 3 tháng sau kiêm chức Chủ tịch UBND tỉnh. Đến cuối tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp họp bất thường, bầu ông Hoan làm Bí thư Tỉnh ủy.

Quốc Huy