- Sáng nay, 2/11, đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa 16.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt đoàn Chủ tịch đại hội cho biết, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ HN khóa 16 đã bầu các Phó Bí thư, UB Kiểm tra Thành ủy.

Ban Chấp hành đã bầu một lượt đầy đủ các chức danh theo số lượng cần bầu mà đại hội đã thông qua. 

{keywords}

Theo đó, Ban Thường vụ khóa 16 gồm 16 người. Theo danh sách, Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới có 4 nữ, đạt tỷ lệ 25%.

UB Kiểm tra Thành ủy gồm 14 người. Ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm. Ông Cảnh trước đó là Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã bầu 4 Phó bí thư, gồm các ông, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đức Chung, Đào Đức Toàn.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng được tín nhiệm phân công tiếp tục làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy HN khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Như vậy, đại hội Đảng bộ Hà Nội lần này chưa bầu Bí thư Thành ủy.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HN được thông qua là 76 người, tuy nhiên, tại phiên họp chiều 1/11, đại hội bầu 74 người. 

Trong 2 người còn lại, một người sẽ là Bí thư Thành ủy, được Bộ Chính trị phân công sau Đại hội 12.

PV