Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới, chỉnh đốn Đảng với tinh thần gần dân, sát dân và dựa vào dân.

Sáng nay, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình kinh tế xã hội năm 2015.

Năm 2015 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng 11%, thu ngân sách gần 15 ngàn tỷ đồng, tăng 63% so với dự toán năm, đứng thứ 12 cả nước. Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc và đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.  

{keywords}

Đại tướng Trần Đại Quang tặng tỉnh Quảng Nam 5 tỷ đồng xây dựng 100 nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng; liên kết với các tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, cơ khí ô tô, công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là phát triển kinh tế biển.

Về xây dựng Đảng, Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới, chỉnh đốn Đảng với tinh thần gần dân, sát dân và dựa vào dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cũng lưu ý tỉnh Quảng Nam cần chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Lực lượng công an tỉnh cần tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, không để tội phạm gia tăng; bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng tỉnh Quảng Nam 5 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà tình nghĩa tặng hộ chính sách, hộ nghèo; trao 50 bộ máy vi tính cho Công an tỉnh Quảng Nam, 10 sổ tiết kiệm cho hộ gia đình thân nhân liệt sỹ; đến viếng hương và trồng cây lưu niệm tại khu công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà gia đình vợ liệt sỹ cán bộ an ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo VOV