- UB Bầu cử TP.HCM cho hay có 90 người ứng cử đại biểu QH, trong đó có 50 hồ sơ tự ứng cử, ít hơn 6 người so với Thủ đô Hà Nội.

UB Bầu cử TP.HCM hôm nay đã bàn giao cho MTTQ TP 90 bộ hồ sơ ứng cử đại biểu QH.

Số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP là 203, trong đó 28 người tự ứng cử.

MTTQ TP sẽ chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu đại biểu QH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 17/3 tới.

Chủ tịch UB Bầu cử P.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý MTTQ TP chuẩn bị vòng hiệp thương tiếp theo đúng quy định, khách quan, chặt chẽ và công bằng.

Chủ tịch MTTQ TP Nguyễn Hoàng Năng cho hay, sạu hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu QH và HĐND TP, khoảng ngày 27/4, danh sách ứng cử viên sẽ được công bố.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tổng số đại biểu QH dự kiến phân bổ cho TP.HCM là 30 (trong đó có 16 đại biểu ở TP, 14 đại biểu do TƯ giới thiệu).

Sau hiệp thương vòng một, TP dự kiến số ứng viên TP giới thiệu là 46 người (bầu ra 16 đại biểu QH).

Xuân Linh