- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch QH đầu tiên trong lịch sử QH Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954 tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà có học vị thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, cử nhân Chính trị.

Trong những nữ chính khách VN, bà Kim Ngân nổi lên với sự sắc sảo, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng luôn duyên dáng đằm thắm.

{keywords}
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Trước khi làm Chủ tịch QH, tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị vào tháng 1/2016, bà Kim Ngân đã kinh qua công tác quản lý từ địa phương đến TƯ, trải đều trên các lĩnh vực kinh tế - tài chính, thương mại và lao động - thương binh - xã hội.

Các vị trí bà đã trải qua: Phó Chủ tịch QH (5 năm), Bộ trưởng Lao động - Thương binh - Xã hội, Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Phó giám đốc Sở Tài chính Bến Tre.

Bà làm ủy viên BCH TƯ Đảng 4 khóa liên tiếp (9, 10, 11,12), ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12, đại biểu QH khóa 12, 13.

Trong lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên tại QH (2014), bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu về số phiếu tín nhiệm cao với 390 phiếu.

Một số hình ảnh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân:

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trên nghị trường Quốc hội. Ảnh: Minh Thăng

{keywords}

 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giờ giải lao một phiên họp QH. Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

{keywords}

 

{keywords} 

Tại Quốc hội khóa 13 kỳ 4 (tháng 10/2012). Ảnh: Lê Anh Dũng


{keywords}
Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

{keywords}

Tại Quốc hội khóa 13 kỳ 6 (tháng 10, 11/2013). Ảnh: Lê Anh Dũng

{keywords}

Dự khai mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội ngày 1/11/2015. Ảnh: Nguyên Trí
{keywords}

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thử ngồi vào vị trí MC của chương trình Thời sự khi đến thăm, chúc Tết Đài Tiếng nói VN ngày 8/2/2014. Ảnh: VOV

{keywords}

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh cùng các "dũng sĩ nhí” ngày 15/5/2013. Ảnh: Văn Chung

{keywords}

Tiếp xã giao Đại sứ Thụy Sĩ Andrej Motyl. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

{keywords}
Tân Chủ tịch QH thường xuất hiện với áo dài truyền thống. Ảnh: Hoàng Long

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tháng 1/2016. Ảnh: Phạm Hải

Linh Thư - Hồng Nhì