- Hôm nay (26/9), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rời Hà Nội, tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tony Tan Keng Yam. Sau Singapore, ông sẽ thăm Malaysia theo lời mời của Quốc vương Malaisiai Tuanku Mizan Zainal Billah Shah.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi ông được Quốc hội khoá 13 tín nhiệm bầu làm người đứng đầu Nhà nước. Đối với Tổng thống Tony Tan Keng Yam - người vừa nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 6 năm từ 1/9 vừa qua - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên ông sẽ đón tiếp và làm việc trên cương vị Tổng thống nước Cộng hoà Singapore. Chuyến thăm của Chủ tịch nước kéo dài đến 28/9.


Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ từ năm 1973, đặc biệt từ khi Việt Nam trở thành thành viên ASEAN năm 1995, quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam trở thành một trong những thị trường chính về thương mại, đầu tư của Singapore ở Đông Nam Á. Mối quan hệ giữa hai nước đã và đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng bền vững trên mọi cấp độ, mở rộng và gắn bó trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng...


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Singapore từ 26 đến 28/9 và Malaysia từ 28 đến 30/9. Ảnh: LAD

Đặc biệt, Sáng kiến kết nối hai nền kinh tế - một cơ chế hợp tác cho phép quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế mở rộng toàn diện, rộng rãi với sự gắn kết từ các khâu sản xuất, thương mại, đầu tư, tiêu dùng của hai nước. 6 lĩnh vực kết nối tiêu biểu là tài chính, đầu tư, thương mại - dịch vụ, giao thông vận tải, bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin, giáo dục đào tạo.

Tính đến đầu tháng 7 năm nay, Singapore đã có 937 dự án đầu tư vào Việt Nam với số vốn đăng ký hơn 23 tỷ USD, đứng thứ 3/92 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore được cho là biểu tượng về tính hiệu quả của các dự án đầu tư của Singapore, đã hoạt động hơn 11 năm với 2 khu ở Bình Dương, một khu tại Bắc Ninh và một khu tại Hải Phòng. Đầu tư của Singapore chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng.


Hợp tác giáo dục cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hàng năm, Chính phủ Singapore cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tập tại Singapore. Hai nước đã ký bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục, thành lập trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore, trung tâm đào tạo chất lượng cao tại Học viện quản lý giáo dục Việt Nam...


Hai nước cũng tăng cường hợp tác về quốc phòng với nhiều chuyến thăm cấp bộ trưởng, lãnh đạo thời gian gần đây. Hồi cuối tháng 8, tàu hải quân Singapore, RSS Endurance cùng 216 sĩ quan, thủy thủ đã thăm TP HCM. Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng.


Sau Singapore, Chủ tịch nước sẽ thăm cấp nhà nước Malaysia theo lời mời của Quốc vương Tuanku Mizan Zainal Billah Shah từ 28 đến 30/9. Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Malaysia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, lao động, an ninh, quốc phòng... Hai nước đã ký "Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác toàn diện trong thế kỷ 21" năm 2004.


Hiện quốc gia này đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Tính đến hết tháng 7/2011, Malaysia có 386 dự án đầu tư với tổng số vốn 18,8 tỷ USD. Dầu khí là một trong những lĩnh vực hợp tác giữa hai bên. Petro Vietnam và Petronas Malaysia có quan hệ từ năm 1991 trên các lĩnh vực dịch vụ, chế biến, thăm dò và tìm kiếm dầu khí.


Malaysia cũng là thị trường lao động xuất khẩu nổi bật của Việt Nam. Hiện có hơn 70.000 lao động Việt Nam tại đây.


Hợp tác an ninh - quốc phòng cũng đang ngày càng phát triển trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ ASEAN. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương năm 2008.


Linh Thư