Các cử tri ở những vùng lãnh thổ của Pháp tại nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu để chọn lựa Nicolas Sarkozy hay FrançoisHollande vào ghế tổng thống.
TIN BÀI LIÊN QUAN

Bầu TT Pháp: Lời cuối của 2 ứng viên trước giờ G

Hollande chuẩn bị tiệc, Sarkozy hứng hai gáo nước lạnh

Bầu TT Pháp: Lời cuối của 2 ứng viên trước giờ G

Ứng viên Nicolas Sarkozy và Francois Hollande. Ảnh: Wordpress

Các cử tri ở những vùng lãnh thổ của Pháp tại nước ngoài đã bắt đầu đi bỏ phiếu để chọn lựa Nicolas Sarkozy hay François Hollande vào ghế tổng thống. 

Những cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy, Tổng thống đương nhiệm Sarkozy đang thu hẹp khoảng cách so với đối thủ đến từ đảng Xã hội trước khi cuộc bầu cử diễn ra hôm nay. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng vẫn phần nhiều dành cho ông Hollande. 

Chiến dịch vận động tranh cử và công bố dữ liệu thăm dò đã ngừng lại cho tới khi có kết quả bầu cử vòng hai vào tối nay. 

Ông Sarkozy được dự đoán là một “bất ngờ”. Ông Hollande thì thúc giục các cử tri tránh tự mãn khi các cuộc vận động đã đi tới lúc đỉnh điểm với những sợ hãi lo lắng về tỉ lệ thất nghiệm, nhập cư và tương lai kinh tế nước Pháp. 

Ứng viên tổng thống đến từ đảng Xã hội dành ngày cuối tuần ở Tulle, thị trấn miền trung nước Pháp nơi ông có “cơ sở” bầu cử khi từng là nghị sĩ và thị trưởng một thời gian. Chào hỏi những người đi mua sắm trong một khu chợ, ông nói, ông “tự tin nhưng không chắc chắn” về cơ hội trở thành tổng thống tiếp theo. 

Tổng thống đương nhiệm Sarkozy thì có cả ngày ở cùng gia đình tại Paris. 

Kết quả cuộc bầu cử sẽ ảnh hưởng lớn tới những nỗ lực của châu Âu trong cuộc chiến chống lại khủng hoảng nợ, tới thời gian quân đội Pháp ở Afghanistan và việc nước này sẽ thể hiện thế nào sức mạnh quân sự cũng như ngoại giao trên khắp thế giới. 

Ông Sarkozy đã không được lòng nhiều cử tri vì cách xử lý các vấn đề kinh tế. Và dường như ông đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng thất bại. Khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu thua trong cuộc bầu cử, ông trả lời đơn giản: "Sẽ là một sự chuyển giao quyền lực”.  

Tại cuộc tranh luận đối mặt đầu tiên và duy nhất trong quá trình tranh cử được truyền hình trực tiếp đến hàng chục triệu người dân vào ngày 2/5, hai ứng viên tổng thống Pháp đã chỉ trích nhau nặng nề.  

Hollande nói rằng ông sẽ đứng về phía những người khốn khó và cho biết những người “đặc quyền đặc lợi” đã được bảo vệ dưới thời ông Sarkozy. “Tôi sẽ là tổng thống của sự công bằng, bởi vì chúng ta đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tác động đến những người bình dân nhất, những người phải làm lụng vất vả nhất, những người dễ bị tổn thương nhất”, ông Hollande phát biểu. 

Ông cáo buộc Tổng thống Sarkozy đã không nhận trách nhiệm cho những khó khăn kinh tế mà nước Pháp đang trải qua mà lại đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 

Đáp trả lại ông Hollande, ông Sarkozy khẳng định, Pháp đã làm tốt hơn rất nhiều so với các nước châu Âu khác trong việc đối phó với tình hình kinh tế bất lợi như vậy. Ông cũng nhấn mạnh, Pháp là quốc gia mà từ năm 2009 đến nay chưa từng bị suy thoái kinh tế vốn đang là thực trạng ở nhiều quốc gia châu Âu khác. 

Ông cũng bác bỏ chương trình kích thích kinh tế mà ông Hollande đưa ra và quả quyết rằng Pháp phải cắt giảm chi tiêu và nợ công. Tổng thống sắp mãn nhiệm cũng cáo buộc ông Hollande chỉ đại diện cho giới công đoàn chứ không phải toàn bộ nước Pháp. “Nói về đoàn kết tất cả người dân thì luôn rất hay, nhưng lời nói phải được biến thành hành động”, ông Sarkozy tuyên bố. 

  • Thái An (theo PA, BBC)