Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ công bố danh sách ban lãnh đạo mới để dẫn dắt đất nước trong thập kỷ tiếp theo vào ngày 15/11 tới, tức 1 ngày sau khi đại hội đảng bế mạc.

 
Hãng tin Pháp cho biết thời điểm kể trên được xác nhận ngày 12/11 bởi các nhân viên phụ trách công tác báo chí của đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang diễn ra ở Bắc Kinh.
 
Ảnh: EPA
Các nhân viên nói với hãng tin này rằng Bộ Chính trị sẽ "gặp báo chí" vào ngày 15/11.
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ được người dân Trung Quốc đặc biệt quan tâm mà còn thu hút sự theo dõi sát sao của dư luận quốc tế bởi đây là đại hội chuyển giao thế hệ lãnh đạo Trung Quốc sau 10 năm kể từ thế hệ lãnh đạo thứ tư, đồng thời là đại hội đề ra những quyết sách quan trọng định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Trung Quốc.
 
Ông Hồ Cẩm Đào sớm rời chức Chủ tịch Quân ủy TƯ

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong ngày 12/11 đưa tin Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự định rời khỏi chức Chủ tịch Hội đồng quân sự thuộc BCH TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc ngay sau khi kết thúc đại hội Đảng 18.

Như vậy, trên thực tế, ông Hồ Cẩm Đào sẽ chuyển giao cho người kế nhiệm chức vụ Tổng Tư lệnh tối cao Trung Quốc.

Theo suy đoán, người thay thế ông Hồ Cẩm Đào ở cương vị lãnh đạo Trung Quốc sẽ là Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Kết thúc đại hội 18, ông Tập Cận Bình sẽ là Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo dẫn lời chuyên gia phân tích Bắc Kinh Chen Ziming nói: "Tôi cho rằng trù tính của ông Hồ Cẩm Đào rất rõ ràng: ông sẽ rút lui, nêu gương cho những đại diện khác thuộc thế hệ của ông".

Theo đánh giá của nhà phân tích trên, "ông Hồ Cẩm Đào chưa bao giờ là nhà lãnh đạo tham quyền cố vị ráo riết củng cố vị thế của mình".

Theo Vietnam+