
>> Lạc vào 'phố Hàn' giữa lòng thủ đô
Chủ nghĩa dân tộc
Thông thường khi đến nhập cư tại một đất nước khác, mọi người luôn có xu hướng tìm hiểu về văn hoá, ẩm thực, con người... nơi đó và cố gắng để hoà nhập. Nhưng có vẻ như những người Hàn Quốc (HQ) lại không như vậy. Nhiều người HQ mặc dù sống ở Hà Nội đã khá lâu song vẫn luôn sống và làm việc theo cách vốn có của họ.
Đa phần người HQ tại Hà Nội đều không giỏi tiếng Việt bởi theo họ ngữ pháp và phát âm quá khó. Tuy nhiên chị Vũ Nhạc Vân, giáo viên dạy tiếng Việt tại trung tâm ngoại ngữ ECC lại cho rằng nguyên nhân chính là do người HQ không hay giao tiếp với người bản địa, ít khi thực hành vốn kiến thức tiếng Việt. Điển hình như anh Yoon Jae Min sống ở Việt Nam (VN) đã 4 năm nhưng vẫn chưa thể nghe nói được nhiều.
Đối với các tin tức về VN, người Hàn không mấy quan tâm, họ chỉ theo dõi tình hình của đất nước Hàn Quốc dù có đang sống và làm việc tại Hà Nội. Anh Jeon Jeong Seok, nhân viên công ty INCO chia sẻ rằng anh chỉ thường để ý đến những thông tin thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại như việc ra luật xe chính chủ của bộ trưởng Đinh La Thăng, bắt giám đốc ngân hàng ACB ...còn những cái khác thì không biết.
![]() |
| Tạp chí "Dynamic Viet Nam" dành riêng cho người HQ. |
Bên cạnh đó, cũng có số ít người như anh Park Chang Eun hay cập nhật thông tin về VN thông qua bạn bè, đồng nghiệp và một số tạp chí HQ như tạp chí "Xin chào" hay "Dynamic Viet Nam". Các tạp chí này được xuất bản dành riêng cho người Hàn. Nội dung các tạp chí trên đa phần là những thông tin về mối quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc, các tin tức quan trọng của nước Hàn và quảng bá về cơ sở vật chất của Hàn Quốc xây dựng tại Việt Nam. Thông thường các tạp chí này được phát miễn phí tại các siêu thị, nhà hàng HQ.
Tạo thành một cộng đồng riêng
Người HQ rất quan tâm đến sức khoẻ của mình, họ có thói quen thường xuyên tập luyện thể thao và đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Theo như chị Trần Hoàng Loan, sống tại phố Nguyễn Thị Định: "Người HQ, đặc biệt là người lớn tuổi rất chăm chỉ, tối nào cũng đi bộ tập thể dục quanh khu chung cư để rèn luyện sức khoẻ".
Tuy vậy nhưng khi sống tại Hà Nội thì nếu có bị ốm, đa số những người dân Hàn lại không muốn đến bệnh viện mà chỉ đi mua thuốc của HQ tại các siêu thị gần nhà. Bởi như anh Bok Yo Han, hướng dẫn viên du lịch cho biết người Hàn chỉ tin tưởng và quen dùng những loại thuốc của đất nước mình, còn với anh Jeon Jeong Seok thì lí do lại là chi phí của bệnh viện quá lớn nên không đi.
Cộng đồng người HQ sống tại Hà Nội khá lặng lẽ và kín đáo. Vào những ngày nghỉ hay lễ tết, họ chỉ ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi dạo quanh khu vực mình đang sống. Cũng không nằm ngoại lệ, anh Park Chang Eun, quản lý tại công ty sản xuất bình cứu hoả và kết cấu thép HQ cho biết: "Tôi thường đi uống rượu, chơi bi-a lúc rảnh rỗi với một vài người bạn HQ ở ngay gần nhà". Hay như em Oh Ju Young, 11 tuổi nói: "Thỉnh thoảng cuối tuần em mới cùng mẹ ra chợ mua đồ và ăn một số món ăn VN như phở, bún chả".
Chủ yếu theo đạo Thiên Chúa giáo, khi sống ở Hà Nội, người Hàn vẫn cố gắng hàng tuần đi nhà thờ. Song họ không đến những nhà thờ lớn của Hà Nội mà thường tập trung tại các nhà thờ nhỏ dành riêng cho người HQ xung quanh nơi ở, ví dụ như nhà thờ Hà Nội - Hàn Quốc.
![]() |
|
Mặc dù sinh sống
nhiều năm nhưng phần đông người Hàn Quốc vẫn không thể quen được với
văn hóa giao thông của Việt Nam. Ảnh minh họa |
Nhận xét về Hà Nội, phần lớn người Hàn Quốc cho rằng thủ đô khá bụi và nhất là giao thông rất nguy hiểm. Vì vậy, họ không dám tự mình lái xe mà thường đi lại bằng taxi cho tiện do nhà và nơi làm việc không quá xa nhau. Anh Yo Han chia sẻ: "Tôi rất thích một mình đi phượt bằng xe máy nhưng do mấy lần bị tai nạn nên bây giờ chả dám nữa. Tôi phải bán xe máy đi rồi".
Dù chưa thực sự hoà nhập được với văn hoá và con người Việt Nam nhưng khi được hỏi về dự định tương lai thì hầu hết người HQ đều muốn tiếp tục sống lâu dài tại đây. Chị Kim Hye Sun, nhân viên công ty sàn gỗ HQ tâm sự: "Tôi thấy cuộc sống tại Hà Nội phù hợp với mình, không quá hối hả và bận rộn như ở HQ". Cũng có không ít người như anh Jeong Seok cảm thấy công việc hiện tại khá ổn định và không muốn thay đổi, bởi theo anh với mức lương hiện tại sẽ rất khó khăn khi sống tại HQ nhưng khi ở đây thì lại tương đối thoải mái và dư dả.
Hồng Loan - Vân Anh

