
Trong vài tuần gần đây, Ấn Độ đã quyết định mua 126 máy bay chiến đấu từ Pháp, nhận tàu ngầm hạt nhân từ Nga và chuẩn bị cho chiếc tàu sân bay đầu tiên của mình... Tất cả là nỗ lực hiện đại hoá quân sự mà quốc gia Nam Á thực hiện khi đối mặt với sự trỗi dậy Trung Quốc.
Ấn Độ và Trung Quốc có lịch sử căng thẳng lâu dài, và rất có khả năng tái diễn một cuộc chiến tranh biên giới như năm 1962. Đồng thời, New Delhi cũng không thể làm ngơ trước thực tế Bắc Kinh đang gia tăng ảnh hưởng của họ ở Ấn Độ Dương. Trung Quốc đã tài trợ để phát triển hệ thống các cảng ở Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh và Myanmar, gần như bao vây Ấn Độ. Những nỗ lực gần đây của Bắc Kinh để có thể tiếp cận các cơ sở ở Seychelles đã buộc New Delhi phải đối mới đường đi với quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương tại vị trí ngay sát bờ biển phía tây Ấn Độ.
Với những hợp đồng mua sắm thiết bị, vũ khí mới gần đây trị giá hàng chục tỉ đô la, Ấn Độ cuối cùng đã nỗ lực để chống lại cái mà họ xem là sự xâm nhập gây hấn của người láng giềng Trung Quốc vào một khu vực mà bấy lâu Ấn Độ chiếm ưu thế. "Quân đội Ấn Độ đang củng cố lực lượng của mình để chuẩn bị đối phó với một cuộc xung đột giới hạn có thể xảy ra dọc khu vực biên giới tranh chấp và không ngừng cố gắng cân bằng với việc phô trương sức mạnh của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương", James Clapper, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ nói trước một uỷ ban thượng viện như vậy.
Ấn Độ đã thành lập các sư đoàn bộ binh mới ở miền núi và có kế hoạch tăng cường quân đoàn chiến đấu nhằm mục tiêu đáp trả lại hành động gây hấn từ phía Trung Quốc. Ranh giới biên giới hai nước vẫn chưa có sự đồng thuận dù 15 vòng đàm phán đã diễn ra, các đội tuần tra của cả hai bên thường xuyên đối mặt với nhau.
Theo giới phân tích, dù khả năng một cuộc xung đột giữa hai người khổng lồ châu Á còn ở xa, nhưng một cuộc chạm trán ngắn ở vùng cao tranh chấp Himalaya là khó có thể loại trừ. "Trong vòng hai năm qua, Trung Quốc đã hành động ngày càng cứng rắn hơn ở các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự", Gurmeet Kanwal, giám đốc nghiên cứu Chiến tranh mặt đất tại New Delhi nói.
Lãnh đạo Ấn Độ và các nhà chiến lược quốc phòng cũng báo động trước việc Trung Quốc hiện đại hoá lực lượng vũ trang và mở rộng lợi thế quân sự của mình với Ấn Độ. Với một số người ở New Delhi, đối phó với Trung Quốc thậm chí còn được đặt cao hơn với đối thủ truyền thống là Pakistan. "Gần đây, có một sự nhận thức ở Ấn Độ rằng, Trung Quốc là mối nguy hiểm thực sự của tương lai", Kanwal nhấn mạnh.
Để cạnh tranh, Ấn Độ đã bắt đầu con đường dài, chậm trễ để hiện đại hoá các lực lượng của mình và thay thế những vũ khí lạc hậu từ thời Xô Viết. Các đơn đặt hàng máy bay chiến đấu, tàu khu trục hải quân, trực thăng và vũ khí đã khiến cho Ấn Độ trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm cho hay, Ấn Độ chiếm khoảng 9% tổng số vũ khí nhập khẩu của thế giới trong 2010, năm mới nhất có con số thống kê được đưa ra.
![]() |
| Trong vài tuần gần đây, Ấn Độ đã quyết định mua 126 máy bay chiến đấu từ Pháp |
Hợp đồng 126 máy bay chiến đấu đã thuộc về hãng Dassault của Pháp sau một cuộc chiến giữa các nhà sản xuất máy bay toàn cầu để lôi kéo Ấn Độ. Chi phí ban đầu cho hợp đồng này ước tính vào khoảng 11 tỉ USD nhưng các vũ khí trên máy bay, việc chuyển giao công nghệ, duy tu bảo dưỡng và các phí tổn khác được cho là làm gia tăng hầu như gấp đôi giá thành.
Hải quân Ấn Độ tuần trước cũng đã tiếp nhận một tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Nga, đổi tên là INS Chakra-II. Động thái này khiến Ấn Độ trở thành thành viên của một nhóm "đẳng cấp" các quốc gia vận hành tàu ngầm hạt nhân. Những thành viên khác trong câu lạc bộ này có Mỹ, Pháp, Nga, Anh và Trung Quốc. Chakra-II thuộc hợp đồng thuê 10 năm từ Nga với chi phí gần 1 tỉ USD, dự kiến sẽ được đưa vào lực lượng hải quân Ấn Độ trong tháng 3. Cuối năm nay, Ấn Độ cũng có thể được cung cấp tàu sân bay thời Liên Xô được nâng cấp lại.
Ngoài ra, 6 tàu ngầm đang được xây dựng ở Ấn Độ theo giấy phép từ Pháp trong hợp đồng trị giá 5 tỉ USD dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động năm 2015 - chậm hơn 3 năm so với kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng nước này A.K. Antony cho biết. Theo ông, vấn đề nhân công và những khó khăn trong thủ tục đã ảnh hưởng tới dự án, ông nói trước quốc hội Ấn Độ. "
Tuy nhiên, các nỗ lực hiện đại hoá lực lượng của Ấn Độ là rất chậm chạp, Rajeswari Pillai Rajagopalan, một nhà phân tích quốc phòng tại Quỹ nghiên cứu ở New Delhi nói. Một số chuyên gia quân sự Ấn Độ phàn nàn rằng, nước này không đủ nỗ lực để nâng cấp các lực lượng vũ trang của mình lên tầm cường quốc khu vực như họ mong muốn. "Không chỉ có Trung Quốc đang trỗi dậy, mà Ấn Độ cũng đang gia tăng và xu thế này sẽ tiếp tục trong vài thập niên tới", phó chỉ huy không quân Kapil Kak đã nghỉ hưu, hiện là thành viên Trung tâm Nghiên cứu Không lực ở New Delhi nhấn mạnh.
Ấn Độ có thể xem những đề nghị của Trung Quốc với các láng giềng của mình là hồi chuông báo động, nhưng New Delhi cũng không ngừng thực hiện các nỗ lực để tiếp cận gần hơn với các quốc gia Đông Nam Á và Đông Á ở sân sau của Bắc Kinh. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang tích cực theo đuổi một chính sách "Hướng Đông", trao đổi chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng như nhiều nước khác. Chính sách này dẫn tới hàng loạt chuyến thăm cấp cao tới Ấn Độ, thúc đẩy cả hợp tác thương mại và kinh tế.
Không nơi nào mà cuộc cạnh tranh Trung - Ấn thể hiện rõ ràng hơn là ở Myanmar, nơi cả hai nhà khổng lồ châu Á khát năng lượng đang đua nhau để giành quyền tiếp cận nguồn tài nguyên khí tự nhiên của nước này. Ấn Độ cũng thường xuyên thực hiện các cuộc tập trận quân sự với nhiều nước trong khu vực. Kế hoạch tập trận của hải quân 14 nước mà Ấn Độ chủ trì không có sự góp mặt của Trung Quốc và Pakistan.
Và, trong khi Ấn Độ tăng cường các khả năng quốc phòng của mình, thì Trung Quốc cũng làm như vậy, nhưng với tốc độ nhanh hơn, khiến New Delhi khó mà bắt kịp. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Ấn Độ đã tăng cường quân cho hai quân đội miền núi. Khoảng 36.000 lính và sĩ quan của các quân đoàn này đang chốt giữ khu vực đông bắc xa xôi, gần bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ - nơi Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của họ.
Đề xuất cho một quân đoàn tấn công miền núi đang chờ đợi nội các Ấn Độ thông qua, và một lữ đoàn thiết giáp độc lập cho khu vực miền núi cũng đang được lên kế hoạch. Kanwal cho rằng, Ấn Độ hy vọng những đơn vị này có đủ khả năng can thiệp sâu hơn xuyên biên giới với láng giềng nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ hành động gây hấn nào có thể xảy ra từ phía Trung Quốc.
