Trên trang web Avito đăng tải thông báo về việc bán một chiếc xe hơi hiệu ZIL-117 từng thuộc quyền sở hữu của cố Tổng bí thư Liên Xô Leonid Brezhnev.

Chiếc xe thuộc model 1972, được giao bán với giá 54 triệu rub (khoảng 944.000 USD). Ngoài ra chủ nhân hiện thời của chiếc xe cũng cho biết sẵn sàng đổi chiếc xe lấy một bất động sản có giá tương đương. Theo thông số trên xe, nó đã chạy được 10.000 km.

{keywords}

Hình ảnh chiếc xe được rao bán. Nguồn: Avito

ZIL-117 là một mẫu sedan hạng sang do Liên Xô sản xuất vào đầu thập niên 1970 được phát triển dựa trên mẫu ZIL-114. Mẫu xe trên lần đầu được công khai tại triển lãm Moscow International Motor Show.

Xe được trang bị động cơ V8 6.0 công suất 300 mã lực tốc độ tối đa từ khoảng 190-201km/h. Chỉ có 50 chiếc ZIL-117 được sản xuất trong đó có mẫu ZIL-117V dùng cho các lãnh đạo sử dụng trong cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ.

{keywords}

Chiếc ZIL-117 được sử dụng trong các cuộc duyệt binh trên quảng trường Đỏ. Ảnh: Wiki

Đây không phải lần đầu một chiếc xe của cố lãnh đạo Liên Xô xuất hiện trên các trang mạng mua bán online. Vào tháng 8-2017 cũng có người đăng thông tin bán 1 chiếc xe hơi của cố lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev.

(Theo Công an nhân dân)