Ấn Độ đã tuyên bố lập trường chống lại tên miền .XXX mới được phê duyệt gần đây bởi tổ chức ICANN, tên miền nằm trong top những tên miền đắt nhất thế giới. Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch chặn tất cả các lĩnh vực liên quan đến .XXX khi chúng bắt đầu được triển khai.

TIN BÀI KHÁC

 
Tờ thời báo kinh tế Ấn Độ đăng nội dung từ một nhân viên cao cấp của Bộ CNTT nước này cho biết: “Ấn Độ cùng với nhiều nước khác trong khu vực Trung Đông và Indonesia phản đối việc cấp tên miền nói trên. Và chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp ngăn chặn toàn bộ tên miền nói trên vì nó đi ngược lại hiến pháp cũng như luật CNTT của Ấn Độ. Mặc dù một số người nói rằng việc cấp tên miền này giúp phân biệt nội dung xấu tốt hơn, và một số nước thậm chí còn cho phép phân phối các nội dung này. Điều này là đi ngược lại đạo đức và văn hóa các quốc gia chúng tôi”.

Việc phân phối nội dung người lớn là hoạt động bất hợp pháp ở Ấn Độ, và người vi phạm có thể phải đối mặt với tối đa 5 năm tù giam. Điều đó cho biết, luật pháp Ấn Độ tuyệt đối ngăn cấm việc tiêu thụ các tài liệu khiêu dâm.
Được biết, sau khi ICANN phê duyệt cho phép tên miền .XXX đi vào hoạt động vào tuần trước thì các trang web đầu tiên có thể sẽ xuất hiện trong vài tháng tới. Được biết, ý tưởng về một máy chủ lưu trữ tên miền với nội dung dành cho người lớn này được bàn tán suốt 11 năm.

Để đăng ký một tên miền .XXX mới, các trang web khiêu dâm phải vượt qua một quá trình kiểm duyệt được thiết kế để đảm bảo rằng trang web của họ không tham gia vào các hoạt động gian lận, khiêu dâm trẻ em cũng như không cung cấp các phần mềm độc hại đến người dùng. Một lý do quan trọng mà ngành công nghiệp khiêu dâm phảm đối tên miền mới đó là việc họ phải đăng ký cũng như trả tiền duy trì tên miền .XXX để tránh việc thương hiệu của họ bị tấn công.

Q.T (Theo Xahoithongtin/Techspot)