Siêu phẩm "dao cạo" dày vẻn vẹn 7,1mm Motorola Droid RAZR đã lép vế và lu mờ hoàn toàn trước Samsung Galaxy Nexus khi cả hai cùng lộ diện trong một ngày.

TIN LIÊN QUAN



Cài đặt hệ điều hành Android mới nhất Ice Cream Sandwich, Galaxy Nexus sẽ chính thức bày bán tại Mỹ, châu Âu và châu Á từ tháng 11 này. Và qua những cấu hình cũng như thông số mới được tiết lộ, Galaxy Nexus được đánh giá là con dế Android "long lanh" nhất tại thời điểm này và "mạng di động nào phân phối nó cũng đều cảm thấy tự hào", như lời của CNET.

Từ màn hình HD cỡ khủng cho đến vi xử lý lõi kép 1,2 GHz, từ khả năng quay video 1080p HD cho đến chip NFC tích hợp... Galaxy Nexus ôm theo một tham vọng không thể diễn tả bằng lời của cả Samsung lẫn Google, hãng phát triển nên hệ điều hành di động Android. Dưới đây là những ấn tượng đầu tiên và nhận định tổng quát của giới chuyên gia công nghệ về siêu phẩm Nexus:

Màn hình

Sự cuốn hút bắt đầu từ màn hình Super AMOLED HD (1280x720 pixel) khổng lồ - tới 4,65 inch của Galaxy Nexus. "Samsung đã chế tạo nên một trong những màn hình tuyệt hảo nhất trên thị trường, nếu không muốn nói là tuyệt hảo nhất, với màu sắc sống động, trung thực, khả năng tái tạo ánh sáng chính xác, không bị ngả đen", CNET bình luận.

PCWorld thì cho rằng, dù độ phân giải của Galaxy Nexus là HD song do kích cỡ màn hình quá lớn nên mật độ điểm ảnh sẽ không dày đặc nhất và đây cũng chưa chắc là màn hình smartphone sắc nét nhất, trong vắt nhất trên thị trường. Tuy nhiên chất lượng màn hình vẫn sẽ rất ấn tượng với mắt nhìn bình thường.

Thân máy và thiết kế


Thiết kế của Galaxy Nexus rất gần gũi với dòng máy Nexus S, từ những đường cong ở 4 góc, tông màu tối và phần màn hình cong nhẹ để ôm sát lấy gò mà người dùng khi bạn áp điện thoại sát tai. Tuy nhiên Galaxy Nexus không có bất cứ nút bấm nào trên mặt tiền.

Dù không được mỏng đến mức "da bọc xương" như Droid Razr song vòng eo của Galaxy Nexus vẫn là rất đáng ngưỡng mộ (8,9mm). Những đường cong mềm mại ở góc sẽ giúp người dùng bớt cảm giác sắc lạnh và phẳng lì khi cầm Nexus trên tay.

Camera

Chất lượng camera là một trong những điểm "đọ sức" chính của smartphone cao cấp hiện nay. Vì thế, thông số camera của Galaxy Nexus khiến giới truyền thông rất băn khoăn, khó hiểu. Camera 1,3 chấm ở mặt trước cũng chỉ thuộc loại "khả dĩ" so với một con dế Android đầu bảng, nhưng camera chính 5 chấm thì thực sự là quá đuối và không thể hiện được đẳng cấp cần có.

Tất nhiên là độ phân giải không phải là tất cả trong một bức ảnh đẹp. Bộ cảm biến ánh sáng và phần mềm xử lý, chỉnh sửa ảnh cũng giữ vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, Samsung đã từng tung ra nhiều dòng máy với camera 8 chấm xuất sắc (như Galaxy S và Galaxy S II), vì vậy nói gì đi nữa, camera 5 chấm của Galaxy Nexus cũng là một dấu trừ rất lớn. Phần mềm camera mới của Android 4.0 có thể bù đắp phần nào thiếu sót này và trên thực tế, chất lượng ảnh chụp cũng có thể qua mặt cả camera 8 chấm, song tất cả sẽ phải chờ đến kỳ "sát hạch" chính thức mới có thể kết luận.

Tốc độ, 4G và các cấu hình khác

Nếu bạn mê tốc độ, Galaxy Nexus hứa hẹn mang đến tất cả những gì mà bạn có thể trông đợi ở một con dế thượng hạng. Đầu tiên phải kể đến vi xử lý lõi kép 1,2GHz và khả năng hỗ trợ cả mạng 3G (HSPA+) lẫn 4G LTE.

Ngoài ra, có thể Galaxy Nexus sẽ có 2 phiên bản với bộ nhớ trong lần lượt là 16GB và 32GB. Giới chuyên gia dự đoán rằng có thể con dế này sẽ học theo iPhone là không có khe cắm thẻ nhớ SD để mở rộng dung lượng lưu trữ và đây cũng là một sự thất vọng nho nhỏ nữa.

Cũng giống như Galaxy S, Galaxy Nexus sẽ hỗ trợ công nghệ NFC (ví điện tử). Bluetooth 3.0 sẽ xử lý mọi nhu cầu kết nối dữ liệu của bạn song vẫn hơi tiếc vì Samsung đã không thể cài đặt Bluetooth 4.0 như Apple làm với iPhone 4S.

Kết luận

Không cần phải tranh cãi về việc Galaxy Nexus có đầy đủ những phẩm chất để trở thành một con dế tuyệt vời. Cũng không cần phải bàn cãi thêm về việc tính năng tuyệt nhất của nó - chìa khóa cho mọi sự khác biệt và nổi bật - chính là sự hiện diện của hệ điều hành Android 4.0.

Nếu không có Ice Cream Sandwich, thiết kế và cấu hình của Galaxy Nexus dù khá mạnh và hấp dẫn nhưng chưa đủ để nổi bật hay gây được ấn tượng sâu sắc cho dư luận. Để minh chứng cho nhận định này, hãy cùng đặt Droid RAZR và Galaxy Nexus lên bàn cân:

 

Motorola Droid Razr

Samsung Galaxy Nexus

Màn hình

4.3 inches, Super AMOLED Advanced, độ phân giải qHD 960x540

4.65 inches, Super AMOLED HD, độ phân giải 1280x720

Kích cỡ

130.7 x 68.90 x 7.1mm

135.5 x 67.94 x 8.94mm

Trọng lượng

127 grams

135 grams

Vi xử lý

Lõi kép tốc độ 1.2GHz

Lõi kép tốc độ 1.2GHz

Hệ điều hành

Android 2.3.5 Gingerbread

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Camera chính

8-megapixel. Quay được video 1080p HD

5-megapixel, quay được video 1080p HD.

Camera phụ

1.3-megapixel, quay được video 720p HD

1.3-megapixel

RAM

1GB

1GB

Bộ nhớ

Bộ nhớ trong 16GB và thẻ nhớ cài sẵn16GB. Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên tới 32GB

Bộ nhớ trong 16GB hoặc 32GB. Không thấy đề cập đến khe cắm thẻ nhớ.

Pin

1780mAH; không tháo được.

1750mAH; chưa biết có tháo được hay không.

Bluetooth

Bluetooth 4.0

Bluetooth 3.0

NFC

Không có

4G

LTE

LTE hoặc HSPA+ (tùy từng thị trường)


Trọng Cầm