- Do bối cảnh kinh tế khó khăn và chênh lệch tỷ giá, doanh thu thị trường viễn thông Việt Nam trong năm 2011 chỉ đạt gần 7 tỷ USD, giảm tới 26% so với năm 2010.

Ảnh: Xuân Bách

Như vậy là sau nhiều năm tăng trưởng nóng liên tục, viễn thông Việt Nam cũng đã rơi vào giai đoạn hạ nhiệt. Doanh thu từ dịch vụ di động cũng giảm từ 5,7 tỷ USD xuống mức 5,4 tỷ USD, theo Sách trắng Công nghệ Thông tin – Truyền thông Việt Nam 2012.

Tại lễ công bố Sách trắng chiều ngày 4/9, đại diện Bộ TT&TT cho biết tính đến cuối năm 2011, VNPT vẫn là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực viễn thông với 68% (giảm nhẹ so với con số 72,9% của năm 2010). Viettel chiếm thị phần lớn thứ hai với 22,3%, tuy nhiên, ở mảng di động, chính Tập đoàn Viễn thông Quân đội mới là doanh nghiệp áp đảo với 40,45% thị phần, bỏ xa hai đối thủ lớn tiếp theo là Vinaphone (30,7%) và Mobifone (17,9%).

Cũng theo Sách trắng 2012, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, cả nước đã có 127 triệu thuê bao di động, tăng 14% so với năm trước. Ngược lại, số thuê bao cố định tiếp tục giảm tới 29%, chỉ còn ở mức xấp xỉ 10 triệu thuê bao. Số thuê bao 3G cũng tăng trưởng khá tốt khi đạt 16 triệu người dùng, chiếm 12% tổng số người dùng di động.

Đối với lĩnh vực Công nghiệp Công nghệ Thông tin, ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ trưởng Vụ CNTT (Bộ TT&TT) cho biết tổng doanh thu của ngành này đạt gần 13,7 tỷ USD trong năm 2011, tăng trưởng tới 79% so với năm 2010. Trong đó, ấn tượng nhất chính là ngành công nghiệp phần cứng với mức tăng trưởng “ngoạn mục” 101%, đạt 11,3 tỷ USD. Hai ngành công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số cùng tăng trưởng khả quan ở mức lần lượt 10% và 28%, đạt 1,17 tỷ USD và 1,16 tỷ USD.

Một điểm cũng rất đáng chú ý ở Sách trắng 2012 là vấn đề nhân lực CNTT. Theo đó, hiện cả nước đang có 290 trường Đại học, cao đẳng có đào tạo chuyên ngành CNTT. Tuy nhiên, ngành CNTT đang bị nhiều ngành đào tạo “thời thượng”, “hot” khác như tài chính ngân hàng, kinh tế hút mất sinh viên. Điều này được thể hiện bằng việc chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong năm ngoái đạt 64.800 sinh viên nhưng trên thực tế chỉ tuyển được 55.200 sinh viên, bằng 85% chỉ tiêu đề ra.

Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam là tài liệu chính thức của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT và Bộ TT&TT, được phát hành thường niên từ năm 2009. Năm nay, sách trắng có nhiều điểm mới so với các năm trước như được bổ sung thêm bảng xếp hạng về ứng dụng CNTT, bổ sung thông tin, số liệu thống kê lĩnh vực phát thanh truyền hình, bổ sung tổng quan về ngành CNTT-TT và công bố danh sách các doanh nghiệp phần mềm nguồn mở, doanh nghiệp cung cấp giải pháp An toàn thông tin tiêu biểu.
Ngoài ra, Sách trắng còn tiếp tục cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, các sự kiện CNTT nổi bật trong năm.

Trọng Cầm