- Sáng 14-2 (mùng 5 Tết), đồng bào dân tộc Tày ở xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) tưng bừng mở hội “lồng tồng” (hội xuống đồng) đầu năm mới.


Tại bãi đất phẳng thôn Đầu Nhuần, hàng nghìn người dân trong trang phục truyền thống của người Tày tụ hội từ sớm. Mỗi thôn, bản mang theo một mâm lễ, có gà luộc, xôi màu và hoa quả kèm theo đến nơi làm lễ. Đây là lễ hội “lồng tồng” tức là lễ hội xuống đồng đầu năm mới của người Tày ở Lào Cai.

Sau phần lễ cầu xin mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu do ông chủ lễ là người cao niên trong vùng tiến hành, mọi người thi chấm mâm cỗ đẹp, biểu diễn văn nghệ truyền thống như múa xòe, múa khăn, múa gậy và thi đấu thể thao dân tộc như ném còn, kéo co, bắn nỏ.

Phần thi cày ruộng đầu năm của năm cặp trâu, với những đường cày thẳng, dóc đất, thu hút sự cổ vũ của hàng ngàn người xem.













Lễ hội “lồng tồng” người Tày ở xã Phú Nhuận (Bảo Thắng- Lào Cai)

Quốc Dũng