- Một sản phụ nặng 102kg đã hạ sinh một bé trai nặng 6,5 kg. Đây là đứa con thứ 4 của sản phụ. Trước đó, sản phụ này sinh được 3 người con gái nặng từ 4-4,2kg.

Sáng 19/9, Bác sĩ Võ Thôi – Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, sản phụ này tên Trần Thị Bông (SN 1976) là vợ của anh Trần Thanh Bình (SN 1976, trú xã Bình Giang, Thăng Bình, Quảng Nam).

Chị Bông nhập viện lúc 15h ngày 17/9 và được bác sĩ chẩn đoán thai lần 4, chuyển dạ ngôi đầu, tiền sản giật; bệnh nhân chỉ định mổ lấy thai. Đến 21h cùng ngày, kíp mổ do bác sĩ Thân Thị Kim – Phó Giám đốc bệnh viện - phụ trách được tiến hành và cháu trai được mổ an toàn với cân nặng 6,5kg. Theo bác sĩ Thôi, trước khi mổ, sản phụ Bông cân nặng 102kg.

{keywords}

Hiện tại sức khỏe 2 mẹ con đều bình thường, bé trai hiện đã được 6,7kg

Đây là đứa con thứ 4 của chị Bông. 3 lần sinh  trước của chị đều là con gái và nặng từ 4-4,2kg.

{keywords}

Anh Trần Thanh Bình đang bế con trai của mình

Bác sĩ Thôi cho biết, đây là trường hợp đầu tiên bé sơ sinh nặng 6,5kg được sinh ra ở bệnh viện. Hiện tại sức khỏe 2 mẹ con chị Bông bình thường, dự kiến ngày 24/9, sản phụ sẽ được xuất viện.

Đây là trẻ sơ sinh có cân nặng nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Vũ Trung