- Ngay khi thông báo “đứng lớp” ở một trường đại học, hot girl Midu đã nhận được sự quan tâm, chúc mừng của rất nhiều người. Song song với đó, nhiều người cũng tỏ ra bất bình vì việc này.

Trên mạng xã hội facebook hot girl Midu tự hào thông báo: "Ai muốn làm học trò của cô Du thì vào học Hutech nhé! Hôm nay là buổi dạy thứ 2 của Du. Ở buổi học đầu tiên các em sinh viên còn bỡ ngỡ gọi bằng "chị" nhưng hôm nay thì cô trò đã thân quen và các em cũng đã dám gọi bằng "cô"...".

{keywords}
Bức ảnh được hotgirl đăng tải kèm theo lời thông báo làm giảng viên của mình

Thông báo này của hot girl đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đã có hàng nghìn lượt chia sẻ và hơn 14 nghìn lượt like (thích) dành cho thông báo này của Midu. 

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ về tài năng của cô gái trẻ. Tuy nhiên, song song với những lời chúc mừng, ngưỡng mộ, nhiều người tỏ ra bất bình. Đỉnh điểm, một giảng viên có thâm niên, cũng là người đã từng giảng dạy cho Midu và hàng loạt nhà thiết kế nổi tiếng đã bày tỏ quan điểm lo ngại về việc này.

Vị giảng viên viết: “Mình không có ác ý gì với Midu - 1 cựu sinh viên ngoan hiền, lễ phép… nhưng như thế này thì mình thấy tội cho bạn ấy và nhất là cho sinh viên. Các bạn trẻ đừng nghĩ công việc giáo viên chỉ là nhàn nhã, là niềm vui và sở thích mà nó còn là trách nhiệm lớn lao. Dạy học "sai" có thể không gây ra những cái chết tức thì như trong ngành y, nhưng hậu quả thì không nhẹ chút nào - nó sẽ làm hỏng nhiều thế hệ".

Dòng chia sẻ của vị giảng viên này nhanh chóng bùng lên ngọn lửa tranh cãi từ phía cư dân mạng.

Nhiều người bắt đầu lục lại bảng điểm của Midu thời còn là sinh viên của Đại học Kiến Trúc TP.HCM. Trong đó, ngoài bảng điểm khá đẹp mắt được Midu “khoe” trên trang cá nhân, nhiều người vẫn tìm ra bảng điểm những năm đầu tiên với kết quả học tập ở mức trung bình của hot girl.

Từ đó, ngoài ý kiến lo ngại, nhiều người cũng bày tỏ nghi vấn về thông báo “đứng lớp” ở trường đại học của Midu.

{keywords}
Bài viết được đăng tải chính thức trên trang web của trường

Tuy vậy, trên trang web chính thức của đại học Hutech cũng đã đăng tải bài viết về việc giảng dạy của MiDu tại trường.

Theo bài viết, Midu hiện đang cộng tác tại Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) với vai trò giảng viên hướng dẫn môn Đồ án Xử lý chất liệu thời trang cho sinh viên ngành Thiết kế Thời trang của trường.

Trước đó, giữa “tâm bão” dư luận, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà cũng đã lên tiếng về việc giảng dạy của Midu. Nhà thiết kế này viết: “Hiện nay Giảng viên Đinh Trần Duy Khang đang chịu trách nhiệm giảng dạy Đồ án Xử lý chất liệu (MSMH FAD423) lớp 15DTT01. Đây là những đồ án cơ sở ban đầu, Mỹ Dung hiện là trợ giảng cho giảng viên chính Đinh Trần Duy Khang”.

Chàng trai đi SH chen hàng, cư xử vô lễ khi bị nhắc nhở

Chàng trai đi SH chen hàng, cư xử vô lễ khi bị nhắc nhở

Không chỉ chen hàng trong bãi đỗ xe, nam thanh niên còn lớn tiếng, đáp trả bất lịch sự với những người nhắc nhở mình.

Cô gái Hàn Quốc có nụ cười xinh khiến bao chàng trai say đắm

Cô gái Hàn Quốc có nụ cười xinh khiến bao chàng trai say đắm

Không trang điểm đậm, không ăn mặc gợi cảm, chỉ cần nhoẻn miệng cười khoe má lúm đồng tiền, cô gái Hàn đã khiến các chàng phải "yêu từ cái nhìn đầu tiên".

Ảnh thời trai trẻ của tân tổng thống Pháp

Ảnh thời trai trẻ của tân tổng thống Pháp

Không chỉ gây chú ý khi trở thành tổng thống Pháp ở độ tuổi 39, Emmanuel Macron còn có thời tuổi trẻ sôi nổi, với tình yêu dành cho cô giáo của mình.

9X nhận học bổng của 12 trường Mỹ và 60 ngày giúp học sinh Lý Sơn

9X nhận học bổng của 12 trường Mỹ và 60 ngày giúp học sinh Lý Sơn

Sau khi được 12 trường đại học hàng đầu ở Mỹ cấp học bổng, Võ Tường An (Quảng Ngãi) quyết định bảo lưu một năm để trải nghiệm cuộc sống và hoạt động vì cộng đồng.

Minh Anh