Hơn 200 linh vật Việt đang được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội trong triển lãm "Linh vật Việt" sáng 22/11.

Triển lãm "Linh vật Việt" với hơn 200 hình ảnh linh vật sưu tầm được lựa chọn gồm: Rồng, Phượng, Nghê, Lân, Sư tử, Hổ, Ngựa, Voi, Hạc… góp phần nhận diện những giá trị mĩ thuật, giá trị văn hoá, giá trị biểu tượng của Linh vật và đưa Linh vật Việt xích lại gần hơn với công chúng. 

Đây là một trong các hoạt động kỉ niệm Ngày Di sản Việt Nam (23/11/2005-23/11/2017). Trong các hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam sẽ còn có các chương trình như: trình diễn văn hoá phi vật thể do các nghệ nhân dân gian Hà Nội biểu diễn như Múa Bài Bông, Hát nói dở, Hát trích đoạn Chầu văn giá Ông Hoàng Mười và Cô đôi thượng ngàn…

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nghê gỗ phóng tác theo nguyên mẫu Nghê thế kỷ thứ 16 được sơn son thết vàng của KTS Nguyễn Giang.

{keywords}
Nghê đá
{keywords}

{keywords}

T.Lê