Sáng 8/2, Lễ tang nhạc sĩ Hoàng Vân được tổ chức tại Nhà tang Lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, rất đông người thân, bạn bè, nghệ sĩ đã tới tiễn đưa người nhạc sĩ đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhạc sĩ Hoàng Vân và VietNamNet
Trọng Tấn, Đăng Dương bàng hoàng trước sự ra đi của nhạc sĩ Hoàng Vân

Rất đông bạn bè, gia đình và những người bạn, những ca sĩ: Thanh Lam, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Đăng Dương, Việt Hoàn,... cac nhạc sĩ: Phạm Tuyên, Phú Quang, Nguyễn Cường, Trần Tiến, Phó Đức Phương, Đỗ Hồng Quân, Quốc Trung, Lưu Hà An... Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Trần Lực... đã đến tiễn đưa người nhạc sĩ kính yêu về cõi thiên thu.

Clip nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ về nhạc sĩ Hoàng Vân

Lễ tang được tổ chức trang trọng, những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Vân như Hát về cây lúa hôm nay, Người chiến sĩ ấy, Bài ca xây dựng,.. được bật lên như những lời tiễn biệt của người thân dành cho ông.

{keywords}
Đám tang nhạc sĩ Hoàng Vân diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Ông qua đời hôm 4/2, hưởng thọ 88 tuổi.

 

{keywords}

{keywords}

Từ rất sớm, gia đình và gia đình thông gia với nhạc sĩ Hoàng Vân đã có mặt, túc trực bên linh cữu của ông 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
NSND Trần Hiếu nhìn mặt nhạc sĩ Hoàng Vân lần cuối.
{keywords}
Nhạc sĩ Quốc Trung.

 

{keywords}

Nhạc sĩ Trần Hiếu thắp nén nhang thơm tiễn biệt nhạc sĩ kính yêu 

 

{keywords}
Người bạn đời của nhạc sĩ Hoàng Vân lặng ngồi một góc

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Đội thiếu niên Tiền phong kính viếng vị nhạc sĩ già đáng mến

 

{keywords}

{keywords}

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, GS Tô Ngọc Thanh cũng có mặt để nhìn mặt nhạc sĩ Hoàng Vân lần cuối

 

{keywords}
Bà Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

 

{keywords}
 Tùng Dương chia buồn với vợ nhạc sĩ Hoàng Vân
 
{keywords}
Thanh Lam, Tùng Dương đến tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân
{keywords}
Nhạc sĩ Phú Quang - học trò của nhạc sĩ Hoàng Vân đến thắp hương tiễn thầy giáo kính yêu của mình.

 

{keywords}
Phó tổng biên tập Lê Thế Vinh và Tổng thư ký toà soạn Đỗ Ngân Phương đại diện báo VietNamNet đến tiễn biệt nhạc sĩ Hoàng Vân. 
{keywords}
Ca sĩ Việt Hoàn, Đăng Dương đến tiễn đưa nhạc sĩ Hoàng Vân
{keywords}
Nhạc sĩ Nguyễn Cường - học trò nhạc sĩ Hoàng Vân ngắm di ảnh người thầy lần cuối.
{keywords}
Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng mẹ và chị gái nhìn mặt bố - nhạc sĩ Hoàng Vân lần cuối.
{keywords}
Vợ nhạc sĩ Hoàng Vân bật khóc...
{keywords}
Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng mẹ và vợ chồng chị gái trong tang lễ.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Nhạc trưởng Lê Phi Phi cầm chặt tay mẹ phút chia tay bố
{keywords}
Nhạc trưởng Lê Phi Phi nói lời cảm ơn mọi người đã đến chia buồn và tiễn đưa bố anh - nhạc sĩ Hoàng Vân.
{keywords}
Nhạc trưởng Lê Phi Phi cùng mẹ và gia đình bên linh cữu bố - nhạc sĩ Hoàng Vân.

Nhạc sĩ Hoàng Vân, tên thật là Lê Văn Ngọ. Ông sinh ngày 24/7/1930 trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Năm 2015, nhạc sĩ Hoàng Vân bệnh nặng vì bị viêm phổi cộng với một số bệnh tuổi già. Ông phải nằm viện điều trị một tháng có lúc suy kiệt cơ thể phải thở bằng máy. Quãng thời gian này, hai người con của nhạc sĩ sống ở nước ngoài về Việt Nam thay phiên nhau về nước chăm sóc bố. Sau khi ốm nặng, nhạc sĩ Hoàng Vân bình phục trở lại và khỏe mạnh cho đến lúc mất. 

*Tiếp tục cập nhật

Ban Giải trí
Ảnh: Phạm Hải