- Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, thầy trò Trường THPT chuyên Quảng Bình lớp trước kể cho lớp sau nghe về lần Đại tướng về thăm trường. Sau buổi sinh hoạt đó là ước mơ của cô trò, một ngày trường được mang tên vị tướng huyền thoại của dân tộc.

Thầy Nguyễn Hồng Lâm, nguyên là hiệu trưởng của trường hồi tưởng lại: “Khi có quyết định thành lập trường, cả thầy và trò đều mong muốn được lấy tên trường là Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp."

Năm 2002, Đại tướng về thăm quê và đã đến thăm trường và không quên ân cần dặn dò thầy và trò: Tri thức là của cải quý nhất của con người, của dân tộc và của nhân loại. Và chúc các cô giáo thầy giáo ra sức dạy giỏi, các em học sinh học giỏi, trở thành một trường chuyên gương mẫu, đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cả nước”.

Thầy Hoàng Thanh Cảnh, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đọc những dòng đó, mỗi giáo viên, học sinh nhà trường luôn tự nhủ không phụ lòng mong mỏi của Đại tướng.

"Rồi mai đây, khi ngôi trường mang tên Võ Nguyên Giáp, chúng tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa" - thầy Cảm mong muốn.

{keywords}

Thầy Hoàng Thanh Cảnh tự hào vì ngôi trường được Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng đến thăm

{keywords}

Đại tướng thăm và chụp ảnh kỉ niệm với thầy cô giáo trong trường

 

{keywords}

Trường Chuyên Quảng Bình muốn đổi tên thành trường Võ Nguyên Giáp

  • Hải Sâm