- Sở GD- ĐT Bình Dương yêu cầu trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tự nhận trách nhiệm trong vụ việc để 7 học sinh chết đuối khi đi dã ngoại ở Cần Giờ.

{keywords}

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, ông Trần Hiếu cho biết: hiện Sở đã chỉ đạo hội đồng nhà trường tường trình lại toàn bộ sự việc đưa đoàn học sinh đi tham quan, dã ngoại dẫn đến 7 học sinh chết đuối tại biển Cần Giờ, đồng thời yêu cầu các cá nhân có liên quan tự nhận trách nhiệm trước khi báo cáo lên tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Cụ thể, Sở yêu cầu Hội đồng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm phải làm rõ trách nhiệm việc tổ chức cho học sinh đi tham quan. Giao phòng giáo dục huyện Dầu Tiếng khẩn trương tường trình, kiểm điểm từng cá nhân thầy, cô giáo, ban Giám hiệu nhà trường và tự nhận trách nhiệm.

Yêu cầu việc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm phải được báo cáo sớm lên Sở Giáo dục và Đào tạo để sở có hướng xử lý.

Trước đó, 29/12 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương tổ chức cho 96 học sinh khối lớp 6, 7, 8, 9 và 19 giáo viên tham quan chiến khu Rừng Sác và biển Cần Giờ.

Đến 11 giờ cùng ngày, đoàn tham quan nghỉ ngơi và ăn trưa tại khu vực Phi Lao 1 (bãi biễn 30.4). Sau bữa ăn, một nhóm học sinh ra tắm biển tại đây và có 7 em học sinh bị sóng đánh trôi.

7 học sinh mất tích gồm các em Võ Tấn Tài (lớp 7), Lê Công Hận, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Phan Thanh Lâm (đều học lớp 8), Võ Thành Luân, Đoàn Minh Tâm và Lê Trường Duy (đều học lớp 9). Mặc dù sự việc đã trôi qua hơn 1 tuần nhưng cho đến nay trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn chưa tường trình sự việc lên Sở GD- ĐT Bình Dương.

VietNamNet đã liên hệ với ban giám hiệu THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, tuy nhiên không nhận được sự trả lời hoặc điện thoại lãnh đạo nhà trường tắt máy..

  • Lê Huyền