Con gái của tác giả cuốn sách về nuôi dạy con cái làm xôn xao dư luận trong thời gian gần đây đã được cả hai trường ĐH danh tiếng là Yale và Harvard chấp nhận.

TIN BÀI LIÊN QUAN
Đằng sau sự thật mẹ Hổ làm rung nước Mỹ
Mẹ Hổ dạy con như thế nào?
Mẹ Hổ dạy con làm nước Mỹ sửng sốt


Ba mẹ con nhà Amy Chua. Ảnh: Tư liệu Internet

Bà Amy Chua - Giảng viên luật ĐH Yale, thông qua đại diện nhà xuất bản cho biết cô con gái Sophia đã được nhóm các trường Ivy League chấp nhận. Bà từ chối bình luận thêm về thông tin này.

Trước đó không lâu, Amy Chua đã xuất bản cuốn tự truyện “Chiến ca của mẹ Hổ”, trong đó kể lại cách dạy con khắc nghiệt kiểu phương Đông mà bà đã áp dụng với hai cô con gái: Không được ngủ qua đêm bên ngoài, không có ngày nghỉ thư giãn, không được xem TV, không trò chơi máy tính , không được phép bị điểm dưới A.

Suốt ngày, ngoài thời gian học bài, hai cô con gái phải ngồi luyện piano và violon cho đến khi đạt yêu cầu của mẹ mới được nghỉ.

Cuốn sách đã tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Rất nhiều phụ huynh cho rằng cách dạy con này quá khắc nghiệt.

Tuy nhiên, cuốn sách cũng mô tả cuộc hành trình của Amy Chua đến cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn với hai cô con gái.

  • Lơ Nguyễn (Theo Huffington Post)