- Ghi nhận buổi thi môn Ngữ văn sáng 2/6. Tại TP.HCM nhiều thí sinh đến muộn so với quy định.

Năm nay TP.HCM có 93 hội đồng thi, trong đó có 23 hội đồng ghép, với 2.777 phòng. Trong tổng số thí sinh dự thi là 65.793 thí sinh có 8.247 thí sinh thuộc các trung tâm giáo dục thường xuyên. Để đảm bao công tác thi tốt nghiệp thành phố huy động khoảng 10.000 giáo viên, giám thị và các nhân viên liên quan làm công tác thi tốt nghiệp.

Sáng nay nhiều hội đồng thi ở TP.HCM các thí sinh mới đến địa điểm thi và nhận phòng thi.

Theo quy định các thí sinh phải có mặt từ 6h30 tại trường để nghe phổ biến quy chế thi. Thế nhưng trong buổi thi đầu tiên nhiều thí sinh đến muộn, không nghe phổ biến quy chế. Thậm chí, nhiều thí sinh đến giờ vào phòng mới xem số báo danh và phòng thi.

Tại hội đồng thi THPT Gia Định (Bình Thạnh) theo quy định, học sinh tập trung tại trường lúc 6h45 thế nhưng nhiều học sinh vào trường thi lúc 7h30 phút. Hơn 20 thí sinh có mặt tại trường sau khi hội đồng đã phổ biên quy chế thi. Cùng với đó, nhiều thí sinh cũng tỏ vẻ mệt mỏi trong buổi thi đầu tiên.

Hình ảnh thí sinh đến muộn trong buổi thi đầu:

{keywords}

Dù quy định thí sinh đến có mặt tại trường từ 6h30 đến 6h45 phút để nghe phổ biến quy chế thi nhưng nhiều học sinh vẫn đến muộn.

{keywords}

 Đến giờ vào phòng thi hai thí sinh này mới xem phòng thi và số báo danh.

{keywords}

 Tranh thủ ôn bài trước giờ thi

{keywords}

 

{keywords}

 

{keywords}

Nhiều thí sinh tỏ rõ sự mệt mỏi trong buổi thi đầu tiên

Tại Quảng Nam và Đà Nẵng đã có hơn 32.500 thí sinh bước vào “trận đánh lớn” trong cái nắng oi bức…

Theo ghi nhận đến 8 giờ mới bắt đầu giờ thi môn đầu tiên, tuy nhiên mới hơn 5 giờ sáng nhiều TS đã có mặt tại điểm thi.

Không riêng gì TS, hầu như các điểm thi khác tại Quảng Nam, nhiều giám thị coi thi cũng sợ nắng nóng nên đến các điểm coi thi sớm hơn giờ qui định để tránh nắng nóng.

Hình ảnh thí sinh bước vào kỳ thi trong cái nắng nóng gay gắt ở miền Trung:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}
  •   Lê Huyền - Vũ Trung