- Sáng 11/7, các thí sinh đã có mặt từ rất sớm để thi năng khiếu vào các chuyên ngành thuộc khối R, N1, N3 của Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

Tùy vào các chuyên ngành khác nhau mà thí sinh lựa chọn trang phục cũng như tiết mục biểu diễn cho phù hợp.

Khối R: thí sinh thi môn văn, sử và 1 môn năng khiếu tổng hợp. Môn năng khiếu: thi thuyết trình và biểu diễn nghệ thuật. Thí sinh có thể thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình qua một trong các thể loại như: biểu diễn tiểu phẩm sân khấu, hát, nhạc cụ, múa.

Đối với khối thi N1, thí sinh thi môn văn và 2 môn năng khiếu âm nhạc. Môn năng khiếu 1: thí Nhạc lí cơ bản, Thẩm âm, Tiết tấu. Môn năng khiếu 2: Thanh nhạc, nhạc cụ (Organ, Guitare)

Ở khối N3, thí sinh thi môn văn và 2 môn năng khiếu. Môn năng khiếu 1: Xây dựng kịch bản tổ chức sự kiện. Thí sinh bốc thăm đề thi là một sự kiện phải tổ chức được chuẩn bị trong thời gian 30 phút, sau đó thuyết trình về ý tưởng tổ chức sự kiện. Môn năng khiếu 2: Thể hiện năng khiếu nghệ thuật (tự chọn). Thí sinh có thể thể hiện năng khiếu nghệ thuật của mình qua một trong các thể loại như: Biểu diễn tiểu phẩm sân khấu.

Không khí của thí sinh trước giờ thi năng khiếu tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội sáng 11/7:

{keywords}
Thí sinh xem lại số báo danh, phòng thi.
{keywords}
Tùy vào chuyên ngành mà thí sinh lựa chọn trang phục biểu diễn khác nhau cho phù hợp

{keywords}
Một thí sinh đang nhẩm lại bài hát trước khi vào phòng thi

{keywords}
Cô bạn xinh xắn trong trang phục múa

{keywords}
Nữ sinh này lựa chọn phong cách dân ca quan họ Bắc Ninh

{keywords}
Thí sinh giúp nhau sửa sang lại trang phục

{keywords}
Nguyễn Thị Lanh (bên trái), dân tộc Tày quê ở Na Hang, Tuyên Quang thi vào ngành quản lí văn hóa với trang phục truyền thống và tiết mục hát then đàn tính

{keywords}
Ở một góc khác, nữ sinh này đang chăm chú nhẩm lại ca từ, lời của bài hát mình chọn.
{keywords}
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ thi năng khiếu.

{keywords}
Gương mặt xinh xắn của nữ sinh thi năng khiếu vào Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

{keywords}
Gương mặt của thí sinh thi năng khiếu vào Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

{keywords}
Trang phục của các thí sinh thi năng khiếu vào Trường ĐH Văn hóa Hà Nội.

{keywords}
Người mẹ chỉnh lại trang phục cho con trước khi thi

{keywords}

{keywords}
Thí sinh trang điểm trước khi thi.

{keywords}
Một số cô bạn cũng không quên chụp lại những tấm hình trước khi thi.

{keywords}
Các nam sinh khá tự tin trong trang phục biểu diễn của mình.

  •  Phong Đăng