- "Sinh viên ĐH Luật phải thấm nhuần tư tưởng Hiến pháp để vận dụng vào công việc và trong tương lai” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ mong muốn tại lễ khai giảng năm học mới của nhà trường, sáng 13/9.

‘Yếu ngoại ngữ, không biết vươn lên không làm thầy được’

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Sinh Hùng biểu dương tập thể cán bộ của trường thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp ý hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 và hiện đang tích cực triển khai thi hành Hiến pháp mới.

{keywords}
Ông Nguyễn Sinh Hùng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Luật Hà Nội sáng 13/9

Ông Nguyễn Sinh Hùng đề nghị trường xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm của trường trong năm học 2014 – 2015 và các năm tiếp theo.

“Làm sao để nhưng tư tưởng và nội dung của Hiến pháp được hiển hiện qua từng trang giáo án, từng giờ lên lớp, từng buổi thảo luận trên giảng đường, từng công trình, đề tài nghiên cứu khoa học; Thấm vào suy nghĩ, biến thành hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của trường và lan toả trong toàn xã hội." – ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Sinh Hùng nhắn nhủ: “Bác Hồ đã từng nói “Hiến pháp là thần linh pháp quyền”. Thần linh ở đây không phải để thờ, mà là sự linh nghiệm vào cuộc sống. Sinh viên ĐH Luật phải thấm nhuần tư tưởng Hiến pháp để vận dụng vào công việc và trong tương lai”.

Kể từ khi thành lập vào năm 1979 đến nay, Trường ĐH Luật Hà Nội đã đào tạo được hơn 80 nghìn cán bộ pháp luật ở các trình độ, các hệ đào tạo. Lãnh đạo nhà trường xác định năm học 2014 – 2015 là năm học có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 35 năm thành lập, đồng thời cũng là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Trường đang phấn đấu trở thành trường trọng diểm đào tạo cán bộ về pháp luật vào năm 2020.

Ngân Anh