- Thí sinh Đoàn Thị Quỳnh Như (Bình Dương) dự thi tại cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM phải đi cấp cứu vì đau ruột thừa sau khi làm được 2/3 thời gian môn toán.

{keywords}
Ảnh minh họa: Lê Huyền

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, lúc đầu thí sinh này bị đau ruột thừa nhưng không chịu đi cấp cứu mà uống thuốc giảm đau để làm bài thi.

Sau khi làm bài được 2/3 thời gian, thí sinh này lên cơn đau bụng dữ dội, không thể tiếp tục làm bài nên được đưa vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu.

“Do làm đủ 2/3 thời gian nên bài thi của thí sinh đúng quy định. Tuy nhiên chúng tôi đang lo liệu em có thể tham gia thi các môn tiếp theo. Trong trường hợp nếu em được phẫu thuật nội soi và có thể tham gia thi, hội đồng thi sẽ tạo điều kiện cho em hoàn thành kì thi”- ông Dũng cho biết

Ngoài ra tại cụm thi này, trong quá trình làm bài một thí sinh bị động kinh đã được các giám thị hỗ trợ để thi tiếp. Trong khi đó, một thí sinh làm bài nhầm vào phần rọc phách.

  • Lê Huyền