Trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới  năm 2016, do tạp chí Times Higher Education (Anh) phối hợp với tổ chức Thomson Reuters thực hiện, con số thống trị vẫn thuộc về Mỹ, Anh.

Singapore ghi dấu ấn với việc Trường ĐH Quốc gia Singapore (NUS) thăng hạng lên số 1 khu vực châu Á và lọt top 30 trường ĐH hàng đầu thế giới. Việt Nam vẫn chưa có tên của trường đại học nào trong danh sách 800.

Ở khu vực châu Á, ngoài NUS, còn có các trường lọt "top 50" gồm:  ĐH Bắc Kinh của Trung Quốc (xếp thứ 42), ĐH Tokyo của Nhật Bản (xếp thứ 43) và ĐH Hồng Kông (xếp thứ 44).

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Iran, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Macau, Bangladesh, Ả rập Xê út, Pakistan... là những quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á có tên các trường trong bảng xếp hạng 800.

Iran có 8 trường, từ vị trí 401 đến 800.

Israel có 1 trường ở vị trí 178 (Hebrew University of Jerusalem), 2 trường trong nhóm từ 201 - 350 và 3 trường từ vị trí 401 đến 800.

Pakistan có 2 trường trong nhóm từ 501 - 800 ( trường ĐH Quaid-i-azam và ĐH Quốc gia Khoa học Công nghệ)

Bangladesh có một trường ở nhóm từ 601 - 800 ( Trường ĐHDhaka). 

Bảng xếp hạng dựa trên 13 tiêu chí của 5 lĩnh vực: Giảng dạy (môi trường học tập); Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng); Trích dẫn (ảnh hưởng nghiên cứu); Triển vọng quốc tế (nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) và nguồn thu từ chuyển giao kiến thức.

Những tiêu chí này được tổng hợp từ dữ liệu của 1.100 viện nghiên cứu, 11 triệu hồ sơ học tập và hơn 11.000 khảo sát tại 800 trường  ở  70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

 

{keywords}

Học viện Công nghệ California (Mỹ) đứng đầu bảng xếp hạng

Dưới đây là danh sách 50 trường hàng đầu:

1.Học viện Công nghệ California (Mỹ)
2. Trường ĐH Oxford (Anh)
3. Trường ĐH Stanford (Mỹ)
4. Trường ĐH Cambridge (Anh)
5. Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ)
6. ĐH Harvard (Mỹ)
7. ĐH Princeton (Mỹ)
8. Trường ĐH Imperial London (Anh)
9. Học viện Công nghệ Zurich (Thụy Sĩ)
10. ĐH Chicago (Mỹ)
11. ĐH Johns Hopkins (Mỹ)
12. ĐH Yale (Mỹ)
13. ĐH California ở Berkeley (Mỹ)
14. ĐH London (Anh)
15. ĐH Columbia (Mỹ)
16. ĐH California ở Los Angeles (Mỹ)
17. ĐH Pennsylvania (Mỹ)
18. ĐH Cornell (Mỹ)
19. ĐH Toronto (Canada)
20. ĐH Duke (Mỹ)
21. ĐH Michigan (Mỹ)
22. ĐH Carnegie Mellon (Mỹ)
23. ĐH Kinh tế - Chính trị London (Anh)
24. ĐH Edinburgh (Anh)
25. ĐH Northwestern University (Mỹ)
26.ĐH Quốc gia Singapore
27. ĐH King’s College London (Anh)
28. Học viện Karolinska Institute (Thụy Điển)
29.ĐH Munich (Đức)
30. ĐH New York (Mỹ)
31. ĐH Polytechnique Fédérale de Lausanne (Thụy Sĩ)
32. ĐH  Washington (Mỹ)
33. ĐH Melbourne (Australia)
34. ĐH British Columbia (Canada)
35. ĐH KU Leuven (Bỉ)
36. ĐH Illinois  ở Urbana-Champaign (Mỹ)
37. ĐH Heidelberg (Đức)
38. ĐH McGill (Canada)
39. ĐH California ở San Diego (Mỹ)
39. ĐH California ở Santa Barbara (Mỹ)
41. Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ)
42. ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc)
43. ĐH Tokyo (Nhật Bản)
44. ĐH California ở Davis (Mỹ)
44. ĐH Hồng Kông
46. ĐH Texas ở Austin (Mỹ)
47. ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc)
47. ĐH Wageningen (Netherlands)
49. ĐH Humboldt ở Berlin (Đức)
50. ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ)

  • Song Nguyên