- Ngày 25/6, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi cho biết: “Về sai sót ở đề thi môn Toán vào lớp 10 vừa qua Sở đã có người lên Bộ GD-ĐT xin ý kiến. Hướng giải quyết là cộng điểm (0,25 điểm) ở phần thi này cho tất cả thí sinh”.

TIN BÀI KHÁC:

Ngày 22/6, hơn 20.000 thí sinh tại Hải Phòng đã dự kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2012-2013, giảm hơn 1.000 thí sinh so với năm trước.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 khối THPT chuyên tại Hà Nội (Ảnh minh họa).

Thông tin trên Thông tấn xã Việt Nam cho hay: Trong buổi chiều thi môn Toán đã xảy ra sự cố sai sót tại câu số 8 (0,25 điểm) của phần thi trắc nghiệm (2 điểm) khiến các thí sinh không thể làm ra kết quả đúng.

Theo Sở GD-ĐT Hải Phòng, khi phát hiện ra sai sót, Sở đã thông báo chỉnh sửa tới 43 hội đồng coi thi. Tuy nhiên, nhiều thí sinh dự thi tại hội đồng coi thi Trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, An Dương, cho biết không hề nhận được thông báo sửa chữa sai sót này.

Nhiều thí sinh phát hiện ra sự vô lý của đề thi, có ý kiến với giám thị, nhưng không được chấp nhận.

Các thí sinh dự thi tại hội đồng coi thi Thái Phiên, Lý Thường Kiệt cho biết khoảng một giờ sau khi làm bài thi môn toán, các em mới nhận được thông báo về điều chỉnh sai sót trong đề thi.

Năm học này, 40 trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Hải Phòng được giao tuyển sinh 14.980 chỉ tiêu vào lớp 10 và được tổ chức tại 43 hội đồng coi thi với 852 phòng thi.

Chiều 25/6, trao đổi với VietNamNet, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi cho biết: “Về sai sót ở đề thi môn Toán vào lớp 10 vừa qua Sở đã có người lên Bộ GD-ĐT xin ý kiến. Hướng giải quyết là cộng điểm (0,25 điểm) ở phần thi này cho tất cả thí sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em”.

  • Văn Chung