Hình ảnh bé trai ba tuổi bị gãy tay phải bó bột do cô giáo “đập bàn trúng tay bé” đang gây xôn xao dư luận. 

Thông tin được đăng tải, sau khi đón con đi học về bé trai có biểu hiện đau nhức ở tay và được phụ huynh đưa con đi khám thì phát hiện bé bị gãy tay và được các bác sĩ bó bột.

Sau đó phụ huynh nhắn tin cho cô giáo để hỏi lý do thì nhận được câu trả lời là do cô đập bàn, không cố tình đánh trúng tay bé.

 Theo một đoạn hội thoại qua tin nhắn giữa phụ huynh và cô giáo, cô giáo cho biết  “Em có cầm roi dọa bé, cô đập trên bàn, chứ không cố tình đánh trúng tay bé như vậy mẹ ạ, mong mẹ hiểu và cho cô xin lỗi”.

"Từ nãy đến giờ em cứ nghĩ bé trật tay vì té, chứ không ngờ bị tay bé như vậy đâu. Thành thật xin lỗi mẹ Tony, mong mẹ Tony bỏ qua”.

Được biết, sự việc diễn ra tại Trường mầm non Thế giới Thiên thần, Phường 14, Tân Bình, TP HCM.  Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ cung cấp thông tin cụ thể vụ việc đầu tuần tới.

  • Tuệ Minh 

Xem thêm: