Tiếp theo phần 1 chúng ta tiếp tục học tiếng Anh qua những câu trích dẫn hay về thầy cô giáo từ những người nổi tiếng nhé.

“A good teacher, like a good entertainer first must hold his audience’s attention, then he can teach his lesson”. (John Henrik Clarke)

“Một người thầy giỏi, giống như một nhà giải trí trước tiên phải giữ được sự chú ý của “khán giả” sau đó mới có thể bắt đầu dạy bài học của mình”.

Đó là một điều đương nhiên. Nếu như một người thầy không khiến học sinh của mình hứng thú với mình trước tiên thì làm sao bắt đầu việc giảng dạy được khi mà không ai chú ý?

“The one exclusive sign of thorough knowledge is the power of teaching” (Aristotle)

“Dấu hiệu rõ ràng nhất của một vốn hiểu biết sâu rộng chính là tạo được sức ảnh hưởng trong việc giảng dạy”.

“Your best teacher is your last mistake” (Ralph Nader)

Người thầy tốt nhất chính là lỗi lầm đã qua của bạn.

Mỗi một lần mắc sai lầm hay thất bại chúng ta đều rút được bài học cho riêng mình. Đó chính là cách học tốt nhất bởi thế “thất bại” chính là người thầy chỉ dẫn cho chúng ta tránh khỏi những sai lầm tiếp theo. Việc học tiếng Anh cũng vậy. Đừng bao giờ sợ sai. Hãy mạnh mẽ sai lầm để rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình.

“I was lucky that I met the right mentors and teachers at the right moment” (James Levin)

“Tôi đã may mắn vì gặp được đúng thầy và đúng thời điểm”.

{keywords}

Điều may mắn nhất trong cuộc đời chính là tìm được người thầy đúng đắn, khai sáng cho mình vào đúng thời điểm mà mình cần nhất.

“Those who know how to think need no teachers” (Mahatma Gandhi)

“Những người biết tư duy thì không cần thầy dạy bảo”.

Bất cứ ai biết suy nghĩ, phân tích mọi vấn đề, biết cách tự tìm tòi khám phá thì tự ta đã là người thầy tốt nhất của chính mình rồi.

“I had I terrible education. I attended a school for emotionally disturbed teachers” (Woody Allen)

“Tôi đã có một trải nghiệm giáo dục khủng khiếp. Tôi đến trường học với nỗi băn khoăn và hỗn loạn với tất cả giáo viên”.

“A good teacher is a determined person” (Gilbert Highet)

“Người thầy giỏi phải là một người cương quyết”.

“I like a teacher who gives you something to take home to think about beside homework” (Lily Tomlin)

“Tôi thích những người thầy luôn đưa cho học sinh nhiều điều để suy nghĩ hơn không chỉ là bài tập về nhà”.

Bài vở trên lớp chỉ để rèn luyện khả năng tư duy về khoa học còn những bài học ý nghĩa của cuộc sống áp dụng trong thực tế mới là điều cần thiết hơn cả. Nó khiến chúng ta trưởng thành biết cách tự mình suy nghĩ giải quyết vấn đề hơn. Nếu bạn có người thầy cho bạn nhiều điều để suy nghĩ thì bạn thật sự may mắn.

“Tv is bigger than any story it reports. It’s the greatest teaching tool since the printing press”. (Fred W Friendly)

“Tv lớn hơn nhiều so với những câu chuyện mà nó tường thuật. Nó là thứ vĩ đại nhất kể từ sau báo chí in ấn ra đời”.

“A professor is someone who talks in someone else’s sleep”. (W.H. Auden)

“Giáo sư là người luôn nói chuyện trong giấc ngủ của người khác”.

Vậy là chúng ta đã kết thúc series những câu trích dẫn hay về thầy cô giáo rồi. Chúc các bạn tự học tiếng Anh hiệu quả nhé!

Phương Anh (tổng hợp)

Xem người đẹp dùng tiếng Anh lưu loát ở thi hoa hậu

Xem người đẹp dùng tiếng Anh lưu loát ở thi hoa hậu

Nói tiếng Anh trôi chảy, phong thái tự tin, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017 tạo ấn tượng tốt với những câu trả lời bằng tiếng Anh thông minh, lưu loát.

Xem học sinh phổ thông tranh biện chuyên nghiệp bằng tiếng Anh

Xem học sinh phổ thông tranh biện chuyên nghiệp bằng tiếng Anh

Tối 29/10, đêm chung kết Giải vô địch Tranh biện Hà Nội mở rộng VSDC 2017 lần đầu tiên đã diễn ra tại Trường Phổ thông liên cấp Olympia với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội BVIS.

Thí sinh ấp úng, vật vã ứng xử tiếng Anh ở Hoa hậu Đại dương 2017

Thí sinh ấp úng, vật vã ứng xử tiếng Anh ở Hoa hậu Đại dương 2017

Trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017, thí sinh liên tục trả lời ấp úng. Khán giả lo lắng khi chứng kiến thí sinh ứng xử bằng tiếng Anh.