Giáo viên chủ nhiệm thu nhiều khoản, nhưng hiệu trưởng một số trường ở Hà Tĩnh cho rằng nhà trường chỉ thu khoản phục vụ cơ sở vật chất, còn lại là do phụ huynh tự thống nhất nộp.

Đủ khoản thu từ đầu tới cuối năm học

Theo phản ánh của phụ huynh có con đang học ở Trường Tiểu học Thạch Châu (xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), năm học 2016-2017, hai tuần cuối tháng 8 phụ huynh lớp 1 phải đóng 100.000 đồng và thêm 150.000 đồng tiền học buổi chiều cho mỗi học sinh để bồi dưỡng các cô giáo chủ nhiệm.

Ngoài ra, một phụ huynh cho biết: “Đầu năm học, nhà trường đã thu tiền hỗ trợ cơ sở vật chất. Nhưng học kì 2 năm ngoái, trường có chủ trương tất cả học sinh phải nộp 200.000 đồng mỗi cháu để mua trang thiết bị hai phòng Tin học, Tiếng Anh. Con tôi học lớp 5 sắp ra trường cũng phải nộp”.

Tương tự, đầu năm học 2017-2018, phụ huynh khối 1 của trường này cũng phải đóng 100.000 đồng mỗi học sinh cho các cô giáo chủ nhiệm để "bồi dưỡng" cho các cô dạy hai tuần trước khi các em vào học chính thức.

{keywords}
Ngoài khoản thu trên, hai năm nay các giáo viên chủ nhiệm khối 1 Trường Tiểu học Thạch Châu thu thêm tiền bồi dưỡng từ phụ huynh

“Tôi đã nộp 2 triệu đồng, trong đó có nộp 100.000 đồng cho cho cô lớp 1A3” - một phụ huynh chia sẻ. 

Cũng theo thông tin của phụ huynh Trường Tiểu học Thạch Châu, năm học 2017-2018 trường này có 484 học sinh. Tại cuộc họp phụ huynh ngày 16/8, cô giáo chủ nhiệm thông báo đóng nhiều không đúng quy định.

Trong đó, mỗi học sinh phải chịu tiền hỗ trợ cơ sở vật chất là 1.200.000 đồng, tiền quỹ đội 50.000 đồng, quỹ phụ huynh 50.000 đồng, quỹ lớp 100.000 đồng, quỹ công tác đội 10.000 đồng. Học sinh ăn bán trú nộp 150.000 đồng, học sinh không ăn bán trú nộp 50.000 đồng. Tiền vệ sinh, tiền nước 200.000 đồng mỗi em. 

Tương tự, Trường Tiểu học Thạch Lưu (xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cuối năm học 2016-2017, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh nộp 300.000 đồng tiền bồi dưỡng học buổi chiều cho các cô, và nộp thêm 100.000 đồng tiền lao động.

Cô Phan Thị Ngân Hà, chủ nhiện lớp 1A (năm học 2016- 2017) của trường này thừa nhận có thu mỗi phụ huynh 300.000 đồng. Số tiền này do chủ trương của hội phụ huynh bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiệm.

Vào năm học 2017-2018, mỗi phụ huynh đã đóng 950.000 đồng tiền tu sửa cơ sở vật chất, tiền quỹ phụ huynh 200.000 đồng. Bên cạnh đó còn phải đóng các khoản như: Mua sắm trang thiết bị dạy học 199.000 đồng, hỗ trợ việc học và rèn luyện cho học sinh 200.000 đồng, thuê dọn nhà vệ sinh 50.000 đồng.

“Nhà trường chỉ cho thu một khoản duy nhất”

Phân trần về việc phụ huynh phản ánh giáo viên chủ nhiện thu các khoản tiền không có trong quy định, bà Nguyễn Thị Cầm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Châu, khẳng định: “Nhà trường chỉ có làm tờ trình thu 1.200.000 đồng tiền hỗ trợ xây dựng, còn tiền tăng buổi và các khoản khác nhà trường không có chủ trương. Tuy nhiên, năm ngoái phụ huynh thấy giáo viên khối 1 vất vả, họ nộp 100.000 đồng làm quà cho các cô, việc này nhà trường không biết".

Bà Cầm cũng nói rằng khoản thu 200.000 đồng hỗ trợ cho phòng Tin học và phòng Tiếng Anh đã được thống nhất đầu năm, những sang học kì hai mới thu.

Ông Nguyễn Tiến Tám, Chủ Tịch Hội đồng nhân xã Thạch Châu cho biết: Đối với các khoản thu năm học 2017-2018, Trường Tiểu học Thạch Châu đã báo cáo xã. Tuy nhiên, hiện tại, Hội đồng chưa thống nhất được nên chưa cho thu.

{keywords}
Biên bản học phụ huynh của một lớp ở Trường Tiểu học Thạch Lưu có nhiều khoản thu không đúng quy định

Còn bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Lưu công nhận có việc phụ huynh nộp 300.000 đồng để bồi dưỡng cho các cô chủ nhiệm. Tuy nhiên, theo bà Thanh, việc này không do chủ trương của nhà trường, và sự việc này Hiệu trưởng (bà Thanh) mới được biết.

Bà Thanh thông tin thêm toàn trường có 10 lớp thì có phụ huynh của 9 lớp nộp tiền bồi dưỡng cho các cô, trong đó có 8 lớp nộp 300.000 đồng/em, 1 lớp nộp 200.000 đồng/em. Cuối năm học 2016- 2017, có hai cô giáo chủ nhiệm của hai lớp thông báo về thu khoản này.

“Cơ sở vật chất của nhà trường đang thiếu thốn, nên ngoài khoản nhà trường đã vận động xã hội hóa cơ sở vật chất, phụ huynh còn tự nguyện nộp các khoản còn lại để chia sẻ khó khăn cho địa phương” - bà Thanh nói.

Đậu Tình