- PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Giám đốc phụ trách ĐH Đà Nẵng vừa được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Lễ bổ nhiệm giám đốc ĐH Đà Nẵng vừa được tổ chức sáng nay, ngày 3/8 với sự tham gia của nhiều đại diện ban ngành.

{keywords}
PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: ĐH Đà Nẵng)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ. Ông Vũ sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong bài phát biểu nhận chức vụ Giám đốc ĐH Đà Nẵng, ông Vũ đã nêu rõ những định hướng chiến lược, giải pháp trọng tâm, đột phá để tiếp tục phát triển ĐHĐN lên tầm cao mới.

Tân Giám đốc ĐH Đà Nẵng nhấn mạnh những thành tựu lớn sẽ tiếp tục được phát huy, những kinh nghiệm quý báu sẽ được áp dụng, kế thừa, đồng thời xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn ĐH Đà Nẵng; Quyết tâm thực hiện thành công Chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, tập trung xây dựng khu đô thị đại học theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…”

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ (1969) từng là cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Ông Vũ bảo vệ tiến sĩ tại Universite de Lyon 3 - Cộng hòa Pháp năm 2005), được phong học hàm phó giáo sư năm 2009). Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐH Đà Nẵng, ông Vũ là Phó Giám đốc phụ trách ĐH Đà Nẵng.

ĐH Đà Nẵng có 10 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc bao gồm Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, Khoa Y dược, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa giáo dục Thể chất.

Lê Huyền