Các nhà khoa học tại bang Michigan, Hoa Kỳ vừa công bố kết quả nghiên cứu 10 năm của họ về việc biến phân bò thành nước uống.


Đây là giải pháp hữu hiệu cho những bang thường bị hạn hán.

{keywords}

Theo các nhà khoa học, nước chiếm tới 90% trong phân bò. Họ đã dùng hệ thống lọc loại bỏ các chất dinh dưỡng ra khỏi phân bón.

Phần nước còn lại được lọc một lần nữa là có thể trở thành nước sạch, có thể uống trực tiếp.

Theo các nhà khoa học, cứ 100 gallons phân bò cho 50 gallons nước sạch. Họ tính toán rằng, nếu một trang trại nuôi 1.000 con bò sữa có thể thải ra khoảng 10 triệu gallons phân/ năm (lượng nước sạch được tạo ra là 5 triệu gallons/ năm).

Theo Tiền phong