Cuộc thi nhiếp ảnh gia năm 2014 do Hội Sinh vật học Anh tổ chức thu hút gần 800 tác phẩm dự thi. Chủ để của cuộc thi năm này là Tổ ấm, Môi trường sống và Sự che chở.

Dưới đây là 12 bức ảnh được lựa chọn vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay:

{keywords}
Khỉ lùn Tarsier trong môi trường tự nhiên được nhiếp ảnh gia Wolfgang Weinhardt chụp tại Tangkoko, Northern Sulawesi, Indonesia.

{keywords}
Hai con bò rừng đi trên dòng suối Grand Prismatic trong vườn quốc gia Yellowstone, Wyoming, Mỹ. Bức ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Lukas Gawenda.

{keywords}
Tác phẩm mang tiêu đề ‘Ong bắp cày chăm sóc con’ của tác giả Thomas Endlein. Bức ảnh được chụp tại Borneo, Brunei Darussalam.

{keywords}
Bức ảnh mang tên “Sự che chở” của nhiếp ảnh gia Robert Cabagnot. Một phôi thai gà con đang phát triển trong vỏ trứng ở thành phố Antipolo, Rizal, Philippines.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Matteo Riccardo Di Nicola ghi được cảnh tượng một con sa giống cái bơi dưới mặt nước ở thung lũng Sesia, Piedmont, Italia.

{keywords}
Bức ảnh mang tiêu đề ‘Cuộc sống và môi trường’ của nhiếp ảnh gia Dimple Pancholi, ghi lại cảnh tượng nông dân mắc màn bảo vệ trâu ở Nal Sarovar, Ahemadabad, Gujarat, Ấn Độ.

{keywords}
Cảnh tượng nghỉ ngơi dưới hoàng hôn được nhiếp ảnh gia Krasimir Matarov ghi lại tại Predel, Bulgaria.

{keywords}
 Chim két mái ngậm một con giun khô trong miệng. Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Billy Clapham ghi lại tại một khu vườn ở ngoại ô Utterby, Lincolnshire, Anh.

{keywords}
Cây nhanh chóng mọc lên dưới sự che chở của ngôi nhà bỏ hoang. Nhiếp ảnh gia Kelsey Green ghi lại cảnh tượng này tại trị trấn ‘ma’ Kolmanskop, Namibia.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Nagarjun Ram ghi lại một con báo trong môi trường tự nhiên ở Kabini, Karantaka, Ấn Độ.

{keywords}
Bức ảnh với tiêu đề ‘Bữa trưa’ của nhiếp ảnh gia Boris Barath, ghi lại cảnh tượng rùa biển ăn sứa ở ngoài khơi Madoogali, đảo san hô Ari, Maldives.

{keywords}
Nhiếp ảnh gia Ysabel M Victoriano chụp khoảng khắc một em bé tưới nước cho cây mới trồng ở Ysabel M Victoriano.

Hà Hương (Theo Telegraph)