Trong suốt 365 ngày của năm 2015, cơ thể của mỗi chúng ta sẽ hoạt động không ngừng nghỉ, tạo ra một khối lượng "thành phẩm" khổng lồ.


{keywords}

Dựa vào kết quả các nghiên cứu đã được tăng trải trên website và tạp chí khoa học, trang World Science Festival đã tạo ra một bức đồ họa tổng kết những "thành tựu" mà cơ thể của chúng ta dự kiến sẽ đạt được sau một năm lao động vất vả.

Theo tổng kết, tính trung bình, trong cả năm 2015, một người có thể bài tiết tới 135 gallon (tương đương 511 lít) nước tiểu, đủ để đổ đầy 2 bồn tắm. Và đây không phải là "sản phẩm" chất lỏng duy nhất của cơ thể người. Cơ thể của mỗi chúng ta dự kiến sẽ sản sinh 91 gallon (khoảng 344,5 lít) nước bọt, tức là cần tới 230 chai rượu sâm banh cỡ lớn, loại 1,5 lít mới chứa hết.

Các bộ phận trong cơ thể cũng phải đảm đương khối lượng công việc khổng lồ. Chẳng hạn như, trái tim của chúng ta sẽ đập khoảng 25 triệu lần và đôi mắt sẽ chớp nháy tới 5.606.400 lần.

Gần 18 - 25 nghìn tỉ tế bào cơ thể sẽ bị đào thải do quá trình tự chết theo chu trình (apopotosis). Một phần trong số này sẽ là các tế bào da, nên cơ thể tổng cộng sẽ bong tróc hơn 3,6kg da trong 365 ngày.

Các sợi tóc sẽ phát triển thêm khoảng 15cm, trong khi các móng tay sẽ mọc dài thêm từ 2,5 - 4cm. Ngoài những thay đổi thường được chờ đón như thế này, cơ thể có thể gây bất tiện cho chủ nhân khi đánh rắm tới 5.475 lần trong cả năm.

Dù là mệt mỏi, buồn chán hay cả hai, hầu hết chúng ta sẽ ngáp tới 1.825 lần/năm và ngủ trung bình khoảng 2.920 tiếng đồng hồ.

Máu sẽ lưu thông tổng cộng 7,05 triệu km khắp cơ thể, tương đương việc di chuyển quanh đường xích đạo Trái đất 176 lần hoặc từ Australia tới Nam cực 50 lần.

Tuấn Anh (theo Daily Mail, WSF)