Sinh sản hữu tính (có giao phối) giúp con người tiến hóa hiệu quả hơn những loài động vật sinh sản mà không giao phối, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh (Anh).

Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp gen của hai bố mẹ ở những loài động vật sinh sản hữu tính, như con người, ruồi giấm, bọ que… – giúp các ADN lỗi có thể được thay thế trong một vài thế hệ. Trong khi đó, những loài động vật sinh sản vô tính thường có nguy cơ mắc các bệnh về gen cao hơn.

Sinh sản hữu tính giúp loại bỏ ADN có hại ở những thế hệ sau. Ảnh minh họa

Điều này được giải thích là do các cá thể được thừa hưởng những gen khỏe mạnh từ bố mẹ có xu hướng tiếp tục hoàn thiện và truyền ADN cho những thế hệ tiếp theo. Trong khi, những cá thể yếu thường có xu hướng chết sớm và không thể sinh sản.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Edinburgh đã tiến hành nghiên cứu trên ruồi giấm để tìm hiều ADN của chúng bị ảnh hưởng thế nào khi quá trình tái tổ hợp ADN không xảy ra. Kết quả cho thấy những ADN có hại tích lũy ngày càng nhiều hơn ở những thế hệ sau.

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện của họ là bằng chứng rõ ràng giúp chứng minh cho giả thuyết được đưa ra từ cách đây rất lâu rằng sinh sản hữu tính có lợi ích lâu dài đối với sự tiến hóa của động vật hơn là sinh sản vô tính.

Tiến sĩ Penny Haddrill, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên Daily Mail: “Trong thế giới động vật, các cá thể luôn cố gắng để sinh sản. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy sinh sản hữu tính giúp động vật thích nghi là loại bỏ những ADN có hại.”

Hà Hương

Tìm thấy vaccine ngừa hầu hết dạng ung thư
Các nhà khoa học đang phát triển một loại vaccine có thể “huấn luyện” chính cơ thể bệnh nhân săn tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư.
 
Rước họa vì tiêm thuốc tránh thai
Một số loại thuốc tránh thai dạng tiêm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phái nữ trong độ tuổi 20,30 và 40.
 
Ngày chết phụ thuộc vào ngày sinh?
Các nhà di truyền học cho rằng những người sinh ra vào tháng chạp sống lâu hơn những người sinh vào tháng tư, tháng năm.