Trong phiên giao dịch này, thị trường chứng kiến sự đối lập của hai mã cổ phiếu của đại gia Đông Âu là ông Phạm Nhật Vượng và ông Hồ Hùng Anh.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3, chỉ số VN-Index tăng 1.49 điểm, tương đương 0,25% lên mức 601.75 điểm. Chỉ số VN30Index theo đó cũng tăng 3.9 điểm, tương đứng 0,58% lên 679.98 điểm. Toàn sàn có 157 mã tăng giá, 69 mã đứng giá và 78 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 5.017 tỷ đồng.

Trong rổ Vn30Index, có 15 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 10 mã giảm giá. Trong phiên giao dịch này, dù có nhiều mã tăng điểm nhưng không có mã chứng khoán nào tăng giá mạnh, tạo bước đột phá.

Trong phiên giao dịch này, thị trường chứng kiến sự đối lập của hai mã cổ phiếu của đại gia Đông Âu là Phạm Nhật Vượng và Hồ Hùng Anh.

{keywords}

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong lễ ra mắt tạp chí Forbes Việt Nam 2013 (tay trái)

Theo đó mã cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong phiên này đã tăng thêm 2.000 đồng/cổ phiếu, chốt mốc 78.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, mã cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San do đại gia Hồ Hùng Anh nắm giữ lại ngược chiều giảm điểm. MSN theo đó giảm 2.000 đồng/cổ phiếu, chốt mốc 103.000 đồng/cổ phiếu.

Với việc nắm giữ 284,6 triệu cổ phần, diễn biến tích cực của VIC phiên này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gia tăng thêm 569,2 tỷ đồng trong tổng tài sản trên sàn chứng khoán của mình. Trong khi đó, nắm giữ 15,768,269 cổ phần (tính đến ngày 30/6/2013), ông Hồ Hùng Anh đã bị “bốc hơi” hơn 31,5 tỷ đồng.

{keywords}

Ông Hồ Hùng Anh

Ông Phạm Nhật Vượng hiện là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt.Trong danh sách mới cập nhật vào tháng 3/2014 của Forbes về những người giàu nhất thế giới, Chủ tịch tập đoàn Vingroup tiếp tục góp mặt năm thứ hai liên với khối tài sản ròng là 19.921 tỷ đồng (~1,6 tỷ USD). Ông Vượng khởi nghiệp từ việc sản xuất mỳ ăn liền thô sơ tại Ukraina bán cho người dân bản địa, hoạt động kinh doanh của ông phát triển mạnh và “lên như diều gặp gió”. Sau đó, ông mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể.

Ông Hồ Hùng Anh được biết đến chủ yếu với vai trò là Chủ tịch của ngân hàng Techcombank, đồng thời là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Masan. Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt 2013, ông Hồ Hùng Anh đứng ở vị trí thứ 10 với tổng tài sản lên đến 1.301 tỷ đồng (giảm 307 tỷ đồng so với 2012).

Theo Trí Thức Trẻ