- Vỏ chai rượu ngoại để làm bát điếu cũng là một trong các lý do để vỏ chai rượu ngoại được săn lùng, từ 400.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là đồ handmade của những tay chơi sành sõi nên dù có tiền cũng phải xếp hàng đặt trước cả tháng.

Vỏ chai rượu ngoại để làm bát điếu cũng là một trong các lý do để vỏ chai rượu ngoại được săn lùng. Tuy nhiên, để làm bát điếu chỉ có thể là các chai rượu dòng chivas, thường là chai 12, 18, 21, 25.

Nếu giá mua vỏ dao động từ 50 đến trên 100.000 đồng thì giá bát điếu từ loại vỏ này khi được “chế” cũng có giá tương đối chát, từ 400.000 đồng tới hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là đồ handmade của những tay chơi sành sõi nên dù có tiền cũng phải xếp hàng đặt trước cả tháng.

{keywords}
Vỏ rượu cũ được nhiều tay chơi sưu tầm

{keywords}
Không ít vỏ chai rượu độc có giá tiền triệu

{keywords}
Đường dây buôn bán vỏ chai

Không chỉ để trang trí trong gia đình, nhiều vỏ chai rượu ngoại xuất hiện trong các quan bar, cà phê tuy nhiên đã được cách tân. Tại quán Café ở TPHCM, vỏ chai rượu ngoại được mua về để làm bình cắm hoa, trang trí tường và thậm chí là cả đèn để bàn. Đây được cho là một trong các ý tưởng đang được nhiều quán có phong cách trẻ khai thác.

{keywords}
Nhiều loại chai được tận dụng 

{keywords}
Làm lọ hoa độc đáo

{keywords}
Đèn ngủ

{keywords}
Trang trí cửa hàng

Người bán vỏ chai vui nhất là “sưu tầm” được một cái chai đẹp, giá trị, càng vui hơn khi có khách hàng tìm đến mân mê từng cái vỏ chai, rồi mua về “làm kỷ niệm”. Một chị bán hàng nói: “Có nhiều người không phải dân ghiền rượu nhưng lại thích sưu tầm vỏ chai rượu để chưng trong nhà cho đẹp…”

Yên Ba