Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2016 có thể đạt 6,82%.

Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015, theo CIEM, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra (6,2%) và cao hơn trung bình giai đoạn 2011-2015 (5,91%/năm) và giai đoạn 2007-2015 (6,05%/năm).

Giải ngân vốn FDI cao kỷ lục đạt 14,5 tỷ USD, cao hơn 2 tỷ USD so với năm 2014 và cao hơn từ 3 - 4 tỷ USD so với mức trung bình của giai đoạn 2011 - 2013.

Lạm phát thấp 0,6% trong năm 2015, nguyên nhân do mặt bằng giá thế giới giảm, tổng cầu chưa tăng đáng kể và năng lực sản xuất được cải thiện. Xuất khẩu tăng 7,9% trong năm 2015, tuy nhiên dầu thô giảm 48,5% về kim ngạch và 1,3% về lượng. Về tín dụng, tăng trưởng ước đạt trên 18% cao hơn mục tiêu đề ra đầu năm 13-15%. 

{keywords}

Đánh giá về triển vọng kinh tế vĩ mô, đại diện CIEM cho rằng, khả năng cao sẽ đạt được ít nhất tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6,82%. Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục giữ ở mức thấp 4,7%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 10,4% và thu hẹp thâm hụt cán cân thương mại ở mức 4,1 tỷ USD.

Năm 2016 về cơ bản các điều kiện kinh tế thế giới đang có nhiều tác động có lợi cho Việt Nam như giá dầu thô giảm, khiến giá các nguyên liệu đầu vào giảm. Động lực tăng trưởng của Việt Nam ngày càng lớn, đặc biệt là Việt Nam đã gia nhập các hiệp định tự do thương mại lớn của thế giới khiến tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam năm 2016 được kỳ vọng trên 10%.

D.Anh