Sáng 22/10 người dân Cà Mau đã rất bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy con kỳ đà hoa nặng gần tới 43 kg tại một hội chợ.

TIN BÀI KHÁC


Con kỳ đà “khủng” này được trưng bày tại tại hội chợ "Thương mại - Nông nghiệp & Thủy sản Mekong 2011" tổ chức tại TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chủ nhân của nó là ông Lê Quang Vũ ở phường 8, TP Cà Mau.

Ông Vũ cho biết, con kỳ đà này dài 2m, nặng 43 kg bán với giá 40 triệu đồng. Theo ông Vũ, 8 năm trước ông mua con kỳ đà hoa nặng gần 20kg ở rừng U Minh mang về nuôi làm cảnh trong nhà, sau khoảng 7 năm, kỳ đà đã tăng thêm 23 kg.

Con kỳ đà hoa nặng tới 43 kg (Ảnh: Thanh niên Online)

Theo ông Vũ sở dĩ con kỳ đà này có giá bán rất cao (rao với giá 40 triệu đồng) là vì nó có trọng lượng lớn và mật của nó rất quý, có thể chữa nhiều loại bệnh.
Chủ nhân của con kỳ đà này cũng cho biết, kỳ đà hoa là động vật quý hiếm nhưng do được kiểm lâm cấp giấy nên có thể mua bán được. Tuy nhiên, trên Thanh Niên Online, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Cà Mau, cũng nhấn mạnh: “Con kỳ đà này đã được cấp phép nuôi nhưng nếu có người mua thì phải đến Chi cục Kiểm Lâm xin cấp giấy phép vận chuyển”.

Lê Ngọc (Tổng hợp)