Khoảng 8 giờ sáng nay (23/10), người dân ở thôn Đại Phương, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hoảng hồn phát hiện xác chết một thai phụ ở hào sâu trong vườn cây.
TIN BÀI KHÁC

Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1993), trú tại tiểu khu 2 (Bố Trạch, Quảng Bình), chị Nhung vừa mới lập gia đình với anh Ngô Sỹ Hùng (SN 1988) từ đầu năm 2011, hiện chị đang mang thai tháng thứ 8.
Thi thể của chị Nhung tại hiện trường (Ảnh: NLĐ)
Được biết, khoảng 19h30 ngày 22/10, khi đang bán cà phê ở nhà, đột nhiên có ai đó gọi điện thoại cho chị Dung, nghe điện thoại xong, chị ra khỏi nhà ngay. Người nhà thấy việc đó bình thường nên cũng không để ý nhiều.

Tuy nhiên, mấy tiếng không thấy chị về, gia đình nghĩ có chuyện chẳng lành nên đã chia nhau đi tìm kiếm chị suốt đêm nhưng không thấy. Đến sáng hôm sau, người nhà chị “chết lặng” khi nghe tin những người dân đã phát hiện thi thể chị với nhiều vết đâm, chém ở đầu và cánh tay. Thi thể chị lúc đó nằm dưới một hào sâu trong một khu vườn ở thôn Đại Phương.

Hiện, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Dung.

Mẫn Chi (tổng hợp)