Cơ quan này thông báo thu giữ tài sản để xử lý nợ xấu ngày 6/9 tới. Lô đất được TP.HCM chấp thuận cho Công ty cổ phần Thành phố Xanh đầu tư dự án chung cư cao tầng.

Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã thông báo thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý khoản nợ vay của Công ty cổ phần Thành phố Xanh tại Agribank.

Danh mục tài sản bảo đảm bị thu hồi gồm 13 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cùng lô đất số 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM. VAMC thông báo sẽ thực hiện thu giữ tài sản để xử lý nợ xấu ngày 6/9 tới.

Năm 2007, Công ty Thành phố Xanh được UBND TP.HCM chấp thuận cho đầu tư dự án xây dựng chung cư cao tầng tại 195 - 195B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.HCM. Lô đất được thẩm định bao gồm phần đất trống 1.008 m2 của chung cư 195B và 500 m2 trong khu biệt thự 195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sau đó, công ty này thế chấp lô đất vào năm 2008 để vay vốn Agribank.

{keywords}
Vị trí lô đất vàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ được VAMC tịch thu ngày 6/9.

Đến năm 2015, Agribank đã bán khoản nợ này cho VAMC. Tháng 4 vừa qua, VAMC đã yêu cầu Công ty Thành phố Xanh bàn giao tài sản đảm bảo cho công ty trước ngày 11/5 để xử lý nợ, nhưng đến nay công ty vẫn không thực hiện.

Trước đó, trong cuộc làm việc ngày 13/6, VAMC, Agribank và Công ty Thành phố Xanh đã thống nhất cho thời gian thêm 1 tháng để xây dựng phương án trả nợ gửi cho Agribank và VAMC, nhưng quá hạn mà công ty vẫn chưa thực hiện.

Một loạt danh sách bất động sản với nhiều khu đất giá trị tại TPHCM đang cầm cố tại VAMC cũng vừa được đơn vị này công bố.

{keywords}
Một loạt dự án bất động sản tại TP.HCM được VAMC công bố đang thế chấp tại công ty này. Cao ốc Xanh (quận 9) xây dựng dang dở cũng đang thế chấp tại VAMC. Ảnh: Lê Quân.

Như dự án căn hộ hạng sang New Pearl của Phương Trang; gần 20.000 m2 đất để xây dựng khu cao ốc căn hộ và biệt thự cao cấp BMC - Hưng Long; dự án khu trung tâm thương mại và dân cư Hưng Điền (phường 16, quận 8); dự án PetroVietnam Landmark (phường An Phú, quận 2).

Ngoài ra, còn nhiều dự án đáng chú ý cũng đang thế chấp toàn bộ hoặc một phần, như khu dân cư 584 Tân Kiên, Bình Chánh (thế chấp trên 600 căn hộ); chung cư Vạn Hưng Phát, quận 8 (thế chấp 14 căn hộ); chung cư Thái Bình Plaza, quận 2 (thế chấp 141 căn hộ); dự án 584 Lilama SHB Plaza tại quận Gò Vấp (thế chấp 724 căn hộ); dự án Cao ốc Xanh, quận 9 (thế chấp 730 căn hộ)...

Một số dự án hình thành trong tương lai cũng đang thế chấp như SouthGate Tower (quận 7), chủ đầu tư là Công ty Hồng Hà; dự án căn hộ và văn phòng cao tầng Saigon Apartment do Lilama SHB làm chủ đầu tư; quyền sử dụng 7.016 m2 đất dự án tại 201-203 (Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình) thuộc quyền sử dụng của Tập đoàn S.S.G.

VAMC cũng nhiều lần rao bán các tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu mà các TCTD bán sang công ty này. Gần đây nhất là lo đất 7.851 m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM của Công ty TNHH Thành phố Vàng vay nợ tại Agribank. Giá khởi điểm của lô đất này được đưa ra lên tới gần 85 tỷ đồng, tương đương mức giá chỉ gần 11 triệu đồng/m2.

(Theo Zing)

Những ngày biến động, bà Lê Hoàng Diệp Thảo rớt nước mắt nói lời cay đắng

Những ngày biến động, bà Lê Hoàng Diệp Thảo rớt nước mắt nói lời cay đắng

Vụ tranh chấp, kiện tụng của vợ chồng “vua cà phê” Việt với sự xuất hiện của cả hai nhân vật quyền lực nhất Trung Nguyên cùng những lời cay đắng của người trong cuộc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nửa năm 'vận hạn' với ô tô cũ: Đốt sạch tiền lương, mất thêm 100 triệu

Nửa năm 'vận hạn' với ô tô cũ: Đốt sạch tiền lương, mất thêm 100 triệu

Lương 10 triệu/tháng, lại có trong tay 300 triệu đồng tiền tích cóp nên tôi vay thêm 50 triệu nữa mua chiếc ô tô cũ với giá 350 triệu đồng. Thế nhưng, sau nửa năm sử dụng tôi phải bán vội.

Ô tô miễn thuế Thái Lan, Indonesia đổ về: Tháng tới, chờ cơn 'địa chấn' giảm giá

Ô tô miễn thuế Thái Lan, Indonesia đổ về: Tháng tới, chờ cơn 'địa chấn' giảm giá

Vượt qua những quy định tại Nghị định 116, ô tô nhập khẩu miễn thuế đang tăng tốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Chuyện 'vua tôm': Chưa xong vụ mất 250 tỷ, vợ chồng lại hụt két 200 tỷ

Chuyện 'vua tôm': Chưa xong vụ mất 250 tỷ, vợ chồng lại hụt két 200 tỷ

Trong tuần qua, vợ chồng ông Lê Văn Quang - bà Chu Thị Bình chứng kiến túi tiền bốc hơi gần 200 tỷ đồng do cổ phiếu giảm giá.

Ông chủ thương hiệu yến sào Yến Việt bị mất 'ghế' sau khi nhận vốn đầu tư từ VinaCapital

Ông chủ thương hiệu yến sào Yến Việt bị mất 'ghế' sau khi nhận vốn đầu tư từ VinaCapital

Ngoài Ba Huân, Bệnh Viện Hoàn Mỹ, một thương vụ đầu tư của VinaCapital là Công ty Cổ phần Yến Việt, cũng đặt nhiều câu hỏi; sau 3 năm đầu tư, “cá mập” VinaCapital đã "nuốt gọn" Yến Việt, nắm quyền chi phối.

Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018

Lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng thêm 5,3% so với năm 2018

Đây là mức tăng lương tối thiểu năm 2019 đã được Hội đồng tiền lương Quốc gia thống nhất trong phiên họp thứ 3 tại Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức sáng nay (13.8).