Nhiều khả năng, hai chiếc ghế quyền lực nhất trong Hội đồng quản trị của Tổng công ty Bia rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) sẽ có chủ mới, trong những ngày sắp tới.

Nguồn tin cho hay, trên cơ sở đề xuất của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco, Bộ Công Thương đã “xuôi” với phương án nhân sự mới. Theo dự kiến, ông Trần Đình Thanh, hiện là ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc được đề xuất sẽ thay ông Đỗ Xuân Hạ làm đại diện vốn Nhà nước và giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Habeco nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đối với chiếc ghế quyền lực số 2 trong Hội đồng quản trị, nhân sự mới thay thế cho ông Nguyễn Hồng Linh chính là nhân vật được báo chí đề cập trong thời gian gần đây là ông Ngô Quế Lâm. Theo đó, ông Lâm sẽ làm đại diện vốn Nhà nước đồng thời được giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Habeco giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018 – 2023.

{keywords}
Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc phụ trách Habeco được giới thiệu làm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023

Hồ sơ đề cử và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với hai nhân sự mới này đang được tiến hành và sẽ hoàn tất vào đầu tháng 6 tới.

Được biết, ông Trần Đình Thanh sinh năm 1969, có bằng tiến sĩ hóa học và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Thanh đã từng nắm giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội;Chủ tịch HĐQT CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - Quảng Ninh và gần đây nhất là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Habeco.

Ông Đỗ Xuân Hạ đã xác nhận các thông tin trên và cho biết, ông nghỉ do hết tuổi làm Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới nên đề cử ông Trần Đình Thanh thay mình giữ chức Chủ tịch Habeco.

Trước đó, hồi đầu tháng 5 đã có rất nhiều thông tin cho biết, Hãng đồ uống Habeco tuy chưa thoái vốn nhà nước nhưng tình trạng nhân sự của công ty cũng đang phức tạp và rối rắm chẳng kém gì "ông anh" Sabeco.

Cụ thể, đại diện vốn Nhà nước, kiêm vị trí Tổng giám đốc Habeco hiện là ông Nguyễn Hồng Linh. Ông Linh được bổ nhiệm tổng giám đốc từ tháng 5/2013, với nhiệm kỳ 5 năm. Và nhiệm kỳ của Linh đã kết thúc vào ngày 21/5/2018.

Cũng liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Hồng Linh, hồi cuối năm 2017, phía Habeco đã họp về vị trí tổng giám đốc mà ông này đang nắm giữ. Theo đó, Hội đồng quản trị của Habeco thống nhất ông Linh tạm dừng thực hiện nhiệm vụ điều hành của tổng giám đốc để thực hiện nhiệm vụ thoái vốn nhà nước tại công ty.

(Theo Dân trí)

Thủ tướng: Habeco, Sabeco lên sàn trước khi bán vốn nhà nước

Thủ tướng: Habeco, Sabeco lên sàn trước khi bán vốn nhà nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các DNNN khi bán vốn phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong nước và nước ngoài; đồng thời, có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia.

Thoái vốn Sabeco và Habeco: “Đủ tiền xây 2 đường tàu điện ngầm”

Thoái vốn Sabeco và Habeco: “Đủ tiền xây 2 đường tàu điện ngầm”

Ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, nếu bán cổ phần của nhà nước tại hai doanh nghiệp Habeco và Sabeco thì có thể thu về khoảng 5 tỷ USD, đủ xây 2 đường tàu điện ngầm cho thủ đô Hà Nội.

2014, Habeco nhắm đích lợi nhuận 1228 tỷ đồng

2014, Habeco nhắm đích lợi nhuận 1228 tỷ đồng

 Dù kinh tế ảm đạm nhưng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013 của Habeco đều tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra: tổng doanh thu đạt 10.628 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.359 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch năm.

Biến động nhân sự Bộ Công Thương: Nhiều lãnh đạo nhận vị trí mới

Biến động nhân sự Bộ Công Thương: Nhiều lãnh đạo nhận vị trí mới

Nhiều lãnh đạo vụ, cục của Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ mới sau khi bộ máy được chia tách, sáp nhập lại.

Dự kiến lại có sự thay đổi lớn về nhân sự tại Tập đoàn Dầu Khí

Dự kiến lại có sự thay đổi lớn về nhân sự tại Tập đoàn Dầu Khí

Theo nguồn tin mới cho biết, trong thời gian tới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có thể lại có thay đổi nhân sự quan trọng ở cấp cao nhất: Vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Ngân hàng Nhà nước vừa ra quyết định về việc bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt tại Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và VAMC.