Mỗi ngày Vietlott bán được hơn 4 triệu vé. Dự kiến, năm 2016, doanh thu của Vietlott có thể đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng doanh thu toàn thị trường xổ số.

Thu 734 tỷ, trả thưởng 377 tỷ

Tại họp báo ngày 23/11, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, từ 18/7/2016 đến hết 30/9/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 159 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số (doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56,9 nghìn tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 20/11/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt 734,4 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là sản phẩm Mega 6/45 đạt 730,4 tỷ đồng chiếm 99,5%. Doanh thu bán vé tính theo số phát sinh doanh thu bán vé thực tế theo ngày.

Tính đến ngày 20/11/2016, số tiền trúng thưởng sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott là 377 tỷ đồng và đã trả thưởng được 226 tỷ. 

{keywords}

Để chứng minh về việc đã trả thưởng cho các khách hàng, Vietlott đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) - Chi nhánh 01 TP.HCM phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng với số tiền trả thưởng sau khi khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân.

Nói về việc người trúng thưởng đeo mặt nạ khi nhận giải, ông Nguyễn Thanh Đạm cho rằng: Hiện vấn đề công khai danh tính người trúng thưởng còn tranh cãi ở nhiều nước. Thực tế ở Mỹ, người chơi được quyền giữ bí mật thông tin hoặc không công bố danh tính. Ví dụ giải xổ số 1,6 tỷ USD của Mỹ, có 3 người trúng nhưng chỉ 2 người công bố danh tính, 1 người không.

“Việc giữ bí mật thông tin người trúng giải theo yêu cầu của người đó là phù hợp thông lệ chung nhiều nước. Người chơi được quyền bảo vệ, họ cho công bố thông tin đén đâu thì chúng tôi được công bố đến đó”, ông Đạm nói.

Ông Đạm khẳng định: Những người trúng giải Jackpot thời gian qua hoàn toàn có thật. Thứ nhất, có vé trúng thưởng thật. Thứ hai, người trúng thưởng cũng là thật. Thứ ba, việc trả thưởng cũng là thật.

Mỗi ngày Vietlott bán được hơn 4 triệu vé. Dự kiến năm 2016 doanh thu của công ty có thể đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng doanh thu toàn thị trường xổ số.

Chấn chỉnh những vi phạm gây lùm xùm

Mới đây, Hội đồng kinh doanh xổ số kiến thiết Miền Nam đã gửi văn bản tới Bộ Tài chính kiến nghị Vietlott cạnh tranh không lành mạnh. Hội đồng này nêu ra 5 điểm cho rằng, công ty Vietlott đã vi phạm quy định pháp luật như bán vé cao hơn mệnh giá, quảng cáo không khách quan khi so sánh với xổ số truyền thống… gây mất ổn định thị trường xổ số.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), cho hay: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có văn bản yêu cầu Vietlott rà soát, thắt chặt biện pháp quản lí, chấn chỉnh vi phạm nếu có, có biện pháp xử phạt thích đáng".

Ông Dương cho rằng: Sản phẩm xổ số điện toán thời gian qua là một sản phẩm thu hút rất lớn sự quan tâm của người dân về tính mới lạ, gây ra sự tò mò, háo hức của nhiều người dân, nhất là ở các tỉnh, thành mà Vietlott chưa triển khai hoạt động kinh doanh. Một số cá nhân và tổ chức đã mua vé số tại các địa bàn Vietlott đang triển khai mang đi bán ở các tỉnh, địa bàn chưa có mặt xổ số điện toán với giá bán cao hơn từ 1.000-2000 đồng.

“Đó là mức thu lợi lớn, nhưng đây là hoạt động tự phát. Vietlott khẳng định với Bộ Tài chính không có chủ trương triển khai các hoạt động thế này. Vietlott cũng không ký hợp đồng đại lí với tổ chức, cá nhân nào ngoài địa bàn đang được phép triển khai”, đại diện Bộ Tài chính khẳng định.

Ông Dương cũng nói thêm Vietlott đã có văn bản yêu cầu các đại lí bán vé theo đúng quy định. Nếu đại lí có vi phạm công ty này cam kết sẽ chấm dứt hợp đồng với đơn vị này.

Từ khi vận hành “xổ số triệu đô”, đến ngày 31/10/2016, Vietlott đã nộp ngân sách hơn 85 tỷ đồng, gồm thuế tiêu thụ đặc biệt (45,5 tỷ), thuế GTGT (gần 30 tỷ), còn lại là thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập DN.

L.Bằng