Trên 2 tấn ngà voi và gần 70 kg sừng tê giác ngày 12/11 tới sẽ bị tiêu hủy bằng cách nghiền nhỏ, đốt trong lò cháy thành tro 100%, sau đó chôn lấp, tiêu hủy tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Cụ thể, Bộ NN-PTNT cho hay, Bộ này sẽ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và một số cơ quan liên quan khác tổ chức tiêu hủy trên 2 tấn ngà voi và gần 70 kg sừng tê giác. Thời gian tiêu hủy dự kiến là ngày 12/11, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Phương pháp tiêu hủy thực hiện theo công đoạn nghiền nhỏ, đốt trong lò đốt cháy thành tro 100%, sau đó chôn lấp toàn bộ tro.

{keywords}
Việc tiêu hủy ngà voi từng được tiến hành bằng xách cho xe lu nghiền nát

Bộ NN-PTNT từng đề xuất tổ chức tiêu hủy các mẫu vật sừng tê giác, ngà voi vào quý III năm 2016 tại Hoàng Thành Thăng Long hoặc khu vực tương đương tại Hà Nội.

Việc tiêu hủy mẫu vật ngà voi, sừng tê giác đã được nhiều quốc gia thực hiện trong những năm gần đây như: Kenya, Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Cộng hòa Séc, Philippines, Singapore,...

Tiến hành tiêu hủy ngà voi, sừng tê giác là thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế tuyên chiến với tội phạm buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã và thể hiện người Việt không tiêu dùng các sản phẩm động vật hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp.

{keywords}
Số ngà voi gần 2 tấn bị bắt tại cảng Cát Lái

Những năm gần đây, cơ quan chức năng Việt Nam liên tục phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán trái phép ngà voi, sừng tê giác qua cả dường bộ, đường hàng không.

Mới đây nhất, ngày 7/10, kiểm tra các container khai báo là gỗ xoan đào xẻ hộp có nguồn gốc từ Mozambique (châu Phi), lực lượng chức năng phát hiện hơn phát hiện hàng trăm khúc ngà voi, có trọng lượng hơn 2 tấn, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Đây là lô hàng ngà voi lớn nhất bị bắt giữ tại cảng Cát Lái (TP.HCM).

Hay trước đó, ngày 1/10, lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt giữ gần 310 kg ngà voi tại sân bay quốc tế Nội Bài. Toàn bộ lô hàng này được gửi từ Mỹ về Việt Nam theo đường hàng không, trên máy bay của hãng hàng không Etihad Airways.

Đối với sừng tê giác, việc vận chuyển trái phép sừng tê giác ở Việt Nam có xu hướng tăng trở lại từ năm 2013 đến nay với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, kể cả khi chúng đã bị phía Nam Phi tiêm thuốc độc.

{keywords}

Mặc dù đã được tiêm chất độc, song từ năm 2013 đến nay, việc buôn bán sừng tê giác ở Việt Nam vẫn có xu hướng tăng trở lại

Thống kê từ năm 2008 đến 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện và bắt giữ 23 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác. Số lượng trên 26 khúc, 10 chiếc sừng và gần 140 kg sừng tê giác. Đặc biệt, năm 2012 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 vụ, tịch thu trên 25 khúc sừng tê giác.

Do vậy, tháng 6/2016, đề án "Tiêu huỷ ngà voi, sừng tê giác tịch thu từ các hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật" của Bộ NN-PTNT đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt.

Việc tiêu hủy được tiến hành trước thềm Hội nghị Hà Nội IWT (Hội nghị Hà Nội về chống buôn bán động vật hoang dã), diễn ra ngày 17/11, dự kiến có sự tham gia của các phái đoàn cấp cao của 54 quốc gia và 10 thể chế quốc tế.

Tại hội nghị sẽ thông qua tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động vật, thực vật hoang dã, trong đó các quốc gia xác định buôn bán trái phép các loại động vật, thực vật nguy cấp là loại hình tội phạm nghiêm trọng, đồng thời xác định các giải pháp và các hành động cụ thể thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững.

Ng.Hà